Hungary kêu gọi EU ngăn làn sóng người di cư

Ngày 22/2, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn làn sóng di cư vào châu Âu, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ quyết định mối quan hệ giữa EU với các nước láng giềng phía Nam.
Chú thích ảnh
Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng EU, Ngoại trưởng Szijjártó nhận định di cư không chỉ gây ra mối đe dọa về văn hóa và an ninh mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Ông nhấn mạnh việc ngăn chặn dòng người di cư là lợi ích an ninh của châu Âu, do dó các cuộc thảo luận nên tập trung vào ngăn chặn di cư thay vì xử lý vấn đề này. Ngoại trưởng Szijjártó cũng phản đối việc tái phân bổ người di cư theo hạn ngạch bắt buộc ở các nước EU vì điều này sẽ thúc đẩy tình trạng buôn người và di cư.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Szijjártó cho rằng tình trạng di cư vào EU ở khu vực phía Bắc chỉ có thể được ngăn chặn thông qua hợp tác chặt chẽ với các nước ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Ông cho biết Nhóm Visegrad (gồm CH Séc, Slovakia, Hungary và Ba La) đã bắt đầu hợp tác với Libya, Tunisia và Maroc để kiểm soát làn sóng di cư bất hợp pháp.

Cùng ngày, Hải quân Maroc đã giải cứu được 59 người di cư gặp nạn ngoài khơi thành phố Al Hoceima, ven biển Địa Trung Hải. Trong số các nạn nhân được giải cứu có 33 phụ nữ và 14 trẻ em. Tất cả đều tới từ các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi.

Trong những năm gần đây, Maroc đã trở thành điểm trung chuyển những người di cư châu Phi tìm đường tới châu Âu với mong muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trần Hiếu - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.