Hungary đóng cửa biên giới với Croatia

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo nước này sẽ đóng cửa biên giới với Croatia từ nửa đêm ngày 16/10 (tức 5 giờ sáng ngày 17/10 giờ Hà Nội).
Hungary đóng cửa biên giới với Croatia ảnh 1

Người di cư chờ được qua biên giới ở Baranjsko Petrovo Selo, gần thị trấn Beli Manastir ở Croatia để vào Hungary ngày 25/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Peter Szijjarto nhấn mạnh Nội các An ninh Hungary đã quyết định nước này phải thực hiện các cam kết theo Hiệp ước Khu vực tự do đi lại Schengen trên biên giới Hungary - Croatia từ ngày 17/10. Theo đó, Hungary sẽ đóng cửa biên giới với Croatia - một nước được coi là cửa ngõ vào EU đối với hàng chục nghìn người di cư nước ngoài muốn tới Bắc Âu. Ông cho biết Hungary đã thông báo với Croatia, Slovenia, Ba Lan, Slovakia, Áo và Đức về quyết định mới này. Theo Ngoại trưởng Hungary, người tị nạn có thể nộp đơn đề nghị tị nạn tại hai khu vực trung chuyển sẽ được thiết lập trên biên giới Hungary-Croatia và sẽ chỉ có thể vào Hungary qua các cửa khẩu biên giới chính thức.Trong những tháng qua, Hungary đã có nhiều biện pháp cứng rắn đối với những người di cư xâm nhập trái phép vào nước này. Hungary đã dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Serbia, đồng thời áp dụng luật mới về bắt giam những người nhập cư trái phép.Do Hungary đóng cửa biên giới với Croatia, nên những người di cư sẽ phải tìm đường sang Slovenia nếu không muốn bị mắc kẹt ở Croatia.Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết tính từ đầu năm tới nay, hơn 613.000 người di cư và tị nạn đã vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu, trong đó hơn 3.100 người đã thiệt mạng trong hành trình đầy nguy hiểm này.Số liệu mới nhất từ IOM cho thấy kể từ tháng Một, gần 473.000 người, chủ yếu là những người tị nạn chạy trốn xung đột từ Syria, Iraq và Afghanistan đã tới Hy Lạp, trong khi hơn 137.300 người đã tới Italy. Đáng chú ý là số người di cư đổ tới "Lục địa già" ngày càng tăng, nhất là những ngày gần đây với mức trung bình khoảng 85 thuyền chở người nhập cư cập bến Hy Lạp mỗi ngày.* Đa số người Đức đòi trưng cầu ý dân về chính sách tiếp nhận người tị nạnCũng liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư, phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình N24 của Đức công bố ngày 16/10, cho thấy có tới 64% số người Đức được hỏi yêu cầu phải có một cuộc trưng cầu ý dân về các điều kiện tiếp nhận người tị nạn. Trong khi đó, chỉ có 33% số người được hỏi cho rằng điều này là không cần thiết.Cuộc thăm dò trên cũng cho thấy người Đức ngày càng cảm thấy lo lắng trước sự phân cực trong xã hội giữa những người ủng hộ và chống người nhập cư. Có 66% số người được hỏi cho rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay có thể gây chia sẽ xã hội Đức, trong khi 24% có quan điểm ngược lại là cuộc khủng hoảng này giúp liên kết xã hội Đức nhiều hơn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.