Hungary cấp phép xây dựng cho 2 lò phản ứng hạt nhân do Nga tài trợ

Hungary cho biết, bất chấp cuộc xung đột Nga - Ukraine, các hoạt động xây dựng tại nhà máy hạt nhân Paks sẽ bắt đầu trong “những tuần tới.
Chú thích ảnh
Ngành công nghiệp hạt nhân của Nga không bị EU trừng phạt vì cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: AFP

Trang tin Politico.eu ngày 27/8 dẫn thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết, nước này đã cấp giấy phép xây dựng cho hai lò phản ứng hạt nhân mới của công ty nhà nước Nga Rosatom.

Việc xây dựng các lò phản ứng này là một phần của thỏa thuận năm 2014 giữa Moskva và Budapest nhằm mở rộng nhà máy hạt nhân Paks hiện có, nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Hungary. "Đây là một bước tiến lớn, một cột mốc quan trọng. Bây giờ chúng tôi có thể chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang giai đoạn xây dựng. Điều đó sẽ diễn ra trong những tuần tới", ông Szijjártó nêu rõ.

Theo ông Szijjártó, dự kiến hai lò phản ứng mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030. “Điều này sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho nguồn cung cấp năng lượng của Hungary, bảo vệ người dân Hungary trước những biến động giá cả nghiêm trọng trên thị trường năng lượng quốc tế và duy trì nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm chi phí điện năng”, ông Szijjarto tuyên bố.

Ngành công nghiệp hạt nhân của Nga không nằm trong các lệnh trừng phạt của EU liên quan đến xung đột ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây trừng phạt ngành công nghiệp nguyên tử của Nga và xuất khẩu uranium, nhưng Ủy ban châu Âu đã xem xét trong bất kỳ gói trừng phạt nào cho đến nay.

Nằm ở miền Trung Hungary, nhà máy trên hiện tạo ra 40% nguồn cung cấp điện của nước này. Dự án dự kiến trị giá 12,4 tỷ USD. Theo báo cáo, Nga sẽ tài trợ phần lớn dự án với khoản vay 10 tỷ USD, trong khi Hungary sẽ chi trả phần còn lại.

Bất chấp cuộc xung dột ở Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu khác khó chịu bằng cách duy trì mối quan hệ thân thiết với Điện Kremlin. Gần đây nhất, ông Orbán đã tìm cách giảm nhẹ  một số biện pháp trừng phạt chống Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.