Hungary cảnh báo hệ quả từ các lệnh trừng phạt của EU chống Nga

Theo hãng tin Sputnik, ông Balazs Orban, Cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary mới đây cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thay vào đó cần nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn Orban nhận định Nga sẽ vẫn trụ vững bất chấp các lệnh trừng phạt, trong khi châu Âu sẽ chịu thiệt hại về mặt kinh tế. Theo ông, việc càng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt thì càng khiến EU lâm vào tình trạng tồi tệ hơn. Do đó, ông đề xuất giải pháp đàm phán, ngừng bắn và ngoại giao hòa bình. 

Trước đó, ngày 22/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga không chỉ gây tổn hại cho tất cả các bên liên quan mà còn tác động đến cả thế giới. 

Từ vài tháng qua, EU cùng với các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Australia đã áp đặt nhiều gói trừng phạt đối với các doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngày 20/6, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Andres Sutt cho biết ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga tại cuộc họp ở Luxembourg. Theo ông Sutt, gói hạn chế mới sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.