Hungary bình luận về triển vọng giải quyết xung đột Ukraine dưới thời ông Trump

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đạt được.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: TASS

“Chúng ta đang tiến rất gần đến thời điểm mà mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột Ukraine của ông Donald Trump trở thành hiện thực”, ông Szijjarto bình luận trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình M1, sau cuộc gặp với ông Mike Waltz, người được ông Trump lựa chọn làm cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền mới.

Tuy nhiên, ông Szijjarto chỉ ra rằng Ngoại trưởng Mỹ hiện tại Antony Blinken đã bày tỏ lập trường hoàn toàn khác. Theo đó, ông Blinken đã tập trung vào việc tiếp tục cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Brussels hôm 3 - 4/12.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm đang tìm cách đảm bảo rằng sẽ khó có thể thiết lập hòa bình sau ngày 20/1/2025, thời điểm ông Trump nhậm chức.

Ông Szijjarto cũng nhấn mạnh đến tình thế tiến thoái lưỡng nan khi một mặt, có cơ hội tốt để giải quyết xung đột, mặt khác, nguy cơ leo thang cao hơn bao giờ hết.

“Như vậy, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ở Ukraine trước ngày 20/1 có thể thay đổi tình hình một cách không thể đảo ngược và làm phức tạp đáng kể những nỗ lực đạt được hòa bình”, ông kết luận.

Cuối tháng 11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đã kêu gọi chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden nên chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày còn lại, trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Ông Orban tin rằng sẽ công bằng và chính đáng nếu chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Biden cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi quyền lực thay đổi.

“Họ không nên tiếp tục kích động thù địch hoặc thể hiện cam kết với các hoạt động quân sự. Thay vào đó, họ nên trao cho vị tổng thống ủng hộ hòa bình mới một cơ hội để thực hiện chương trình của mình một cách bình tĩnh nhất có thể”, Thủ tướng Hungary nói.

Trước đó, ông Orban đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng giải pháp hòa bình ở Ukraine sẽ đến cùng với chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 8/11, Thủ tướng Orban nói rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ rút Mỹ khỏi cuộc xung đột Nga - Ukraine và kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược.

“Người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc chiến này, trước hết họ sẽ không khuyến khích cuộc chiến nữa”, ông Orban, một nhà lãnh đạo có quan điểm ủng hộ ông Trump, cảnh báo. Châu Âu không thể tự mình cung cấp ngân sách hỗ trợ Ukraine cho cuộc chiến này. “Một số người vẫn muốn tiếp tục gửi số tiền khổng lồ vào cuộc chiến này. Một số người vẫn im lặng và có những người thận trọng lập luận rằng chúng ta nên thích nghi với tình hình mới”, ông nói thêm.

Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước thành viên là những nhà tài trợ quân sự và viện trợ tài chính lớn nhất cho Ukraine trong những năm qua. Tuy nhiên, Hungary vẫn duy trì đường lối trung lập khi tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine và vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức (Tass)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.