Hưng Yên: Xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp

Ngày 18/5, tỉnh Hưng Yên đã khởi công xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp đầu tiên thuộc khu đô thị Bắc Hưng Yên nằm trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

Ngày 18/5, tỉnh Hưng Yên đã khởi công xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp đầu tiên thuộc khu đô thị Bắc Hưng Yên nằm trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 30.000 m2, gồm 7 tòa nhà cao 9 tầng với tổng số 856 căn hộ, gồm các hạng mục: Tầng 1 và tầng 2 được bố trí làm không gian công cộng như cửa hàng dịch vụ, siêu thị mini và bãi đỗ xe; tầng 3 trở lên bố trí các căn hộ; mật độ xây dựng khoảng 35%, phần còn lại là hạ tầng kỹ thuật và không gian cây xanh.

Dự án do Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư P.H làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí là 500 tỷ đồng, thời gian thi công 36 tháng, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ bảo đảm chỗ ở cho khoảng 3.500 người.

Mai Ngoan

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.