Hưng Yên thành lập khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng

UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định thành lập khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng với diện tích 92,5 ha thuộc các xã Lạc Hồng, Minh Hải (huyện Văn Lâm) và phường Bần Yên Nhân (thị xã Mỹ Hào). Thời hạn hoạt động dự án đến ngày 15/1/2054. 
Chú thích ảnh
Phối cảnh khu công nghiệp Phố Nối A. Ảnh: baohungyen.vn

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên (Tập đoàn Hòa Phát) với tổng vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng với diện tích 92,5 ha.  Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên thuộc Tập đoàn Hòa Phát là nhà đầu tư phần mở rộng thêm tại Khu công nghiệp Phố Nối A. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Là khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Hưng Yên, khu công nghiệp Phố Nối A đã được cấp phép đầu tư với diện tích hơn 596 ha, nằm trên địa bàn các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Như vậy, sau khi quyết định này có hiệu lực, tổng diện tích khu công nghiệp Phố Nối A sẽ được nâng lên gần 689 ha. 

Tại đây, các lĩnh vực thu hút đầu tư bao gồm: sản xuất lắp ráp điện, điện tử, cơ khí, ô tô, xe máy; sản xuất thép và các sản phẩm từ thép; sản xuất chế biến vật liệu xây dựng; chế biến nông sản, thực phẩm…

Trong khu công nghiệp hiện có nhiều dự án của các nhà đầu tư đến từ các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ...

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát đang đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp Phố Nối A và Yên Mỹ II thuộc tỉnh Hưng Yên; Hòa Mạc thuộc tỉnh Hà Nam và sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng các khu công nghiệp hiện có, đẩy mạnh phát triển các dự án bất động sản nhà ở.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.