Hưng Yên bình tuyển cây nhãn đầu dòng năm 2022

Sáng 24/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị bình tuyển cây nhãn đầu dòng năm 2022.
Chú thích ảnh
Một vị khách quốc tế hào hứng với đặc sản nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh minh họa: Mai Ngoan/TTXVN

Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, tham gia bình tuyển cây nhãn đầu dòng năm 2022 các chủ vườn đã lựa chọn nhiều giống nhãn ngon, đặc sản của vùng đất Hưng Yên. Ngoài một số giống nhãn phổ biến, được nông dân sử dụng nhiều trong sản xuất đại trà như nhãn chín muộn Khoái Châu, nhãn Hương Chi, nhãn siêu ngọt, đa số các giống nhãn còn lại là nhãn cùi cổ, nhãn đường phèn. 

Tỉnh Hưng Yên có 124 đơn đăng ký tham gia bình tuyển cây, vườn cây ăn quả đầu dòng; trong đó số cây đăng ký bình tuyển cây đầu dòng là 84 cây gồm 74 cây nhãn và 10 cây vải; số vườn đăng ký bình tuyển vườn cây đầu dòng là 40 vườn.

Trong số 74 cây nhãn đăng ký tham gia bình tuyển, trà nhãn chín sớm (trước 30/7) có 17 cây, trà nhãn chính vụ (từ 1/8-25/8) có 50 cây và trà nhãn chín muộn (sau ngày 10/9) có 7 cây. 

Ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng đã tổ chức lấy mẫu, đo đếm, phân tích các chỉ tiêu theo các tiêu chí đã được phê duyệt. Kết quả được hội đồng bình tuyển đối với trà nhãn chín sớm có 13/17 cây đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng. 

Đối với trà nhãn chín chính vụ, hội đồng bình tuyển đã kiểm tra, thực địa, đánh giá sinh trưởng, phát triển, đặc điểm hình thái và lấy mẫu đo đếm các tiêu chí về chất lượng. Hội đồng bình tuyển sẽ tiến hành đánh giá một số chỉ tiêu và sẽ công bố kết quả những cây nhãn chín chính vụ đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng sau khi đã có đủ thông tin. Trong thời gian tới, hội đồng bình tuyển sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động bình tuyển đối với trà nhãn chín muộn. 

Ông Nguyễn Văn Tráng cũng khẳng định, việc tổ chức bình chọn cây nhãn đầu dòng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và quảng bá những giống nhãn ngon, đặc sản của Hưng Yên. Các tổ chức, cá nhân có cây, vườn cây đầu dòng đã được công nhận thực hiện bảo tồn, chăm sóc, quản lý, khai thác đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 5.000 ha trồng nhãn; trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4.800 ha. Sản lượng nhãn năm 2022 ước đạt 45.000 tấn; trong đó nhãn chín sớm chiếm khoảng 5% diện tích, nhãn chín chính vụ khoảng 85% còn lại là nhãn chín muộn. Diện tích nhãn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đến nay là 1.200 ha, chiếm khoảng 25% tổng diện tích tại 81 cơ sở, vùng sản xuất nhãn trên toàn tỉnh.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.