Hứng khởi giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ nhất

Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ I đã chính thức khép lại sau 1 ngày khởi tranh tại Công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều.
Tối 21/1, giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ I năm 2014 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đã chính thức khép lại sau 1 ngày khởi tranh tại Công viên sông Hậu, quận Ninh Kiều.
Hứng khởi giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ nhất ảnh 1

Đội múa lân tham gia thi tài. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Năm nay, giải quy tụ 16 đội đến từ 8 tỉnh, thành là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long và chủ nhà Cần Thơ.
Hứng khởi giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ nhất ảnh 2

Lân Sư Rồng là loại hình nghệ thuật có lịch sử gắn với sự phát triển văn hóa - xã hội của đất nước hàng trăm năm qua. Biểu diễn Lân Sư Rồng biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, an khang trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán. Loại hình nghệ thuật này ngày càng hoàn thiện về các chuẩn mực biểu diễn, phát triển rộng khắp không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước Đông Nam Á và Đông Á.

Các đội bốc thăm thi đấu theo thứ tự. Mỗi địa phương được cử tối đa 3 đội Lân Sư Rồng tham dự. Theo đó, Lân hoặc Sư có các bài biểu diễn lên Mai hoa thung do Ban tổ chức cung cấp, Lân (Sư) trình diễn bài múa tự sáng tác và múa rồng. Với nội dung cá nhân, mỗi đoàn cử một Lân và ở nội dung đồng đội, mỗi đoàn cử 3 Lân tham dự.Kết thúc giải, đội Phước Anh Đường (Bình Dương) xuất sắc giành 2 giải nhất ở nội dung biểu diễn lên mai hoa thung và múa rồng. Giải nhất ở nội dung tự chọn múa truyền thống thuộc về đội Hào Vũ Đường (TP. Hồ Chí Minh). Ở nội dung leo cột cá nhân và đồng đội, giải nhất đều thuộc về 2 đội chủ nhà Cần Thơ là Phú Anh Đường và Lương Ấn đường. Bên cạnh các đội Lân Sư Rồng tham gia tranh giải bằng những bài thi diễn, giải còn có những màn biểu diễn hấp dẫn phục vụ khán giả của đoàn Lân đến từ Thái Lan.Ở nước ta, nhiều Câu lạc bộ đã được thành lập tại các tỉnh, thành và xuất hiện nhiều giải đấu ở cấp địa phương nhưng chưa có giải đấu cấp quốc gia. Vì vậy năm nay giải được tổ chức lần đầu tiên với mục đích tạo khí thế vui tươi trong những ngày cận Tết Nguyên đán, là cơ hội cho các đội Lân Sư Rồng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển phong trào trên toàn quốc.Thanh Sang

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.