Huế: Yêu cầu xử lý việc cắm thanh gỗ ghi số trên nhiều ngôi mộ

Chiều 27/8, tại Họp báo thường kỳ tháng 8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo địa phương xử lý việc cắm thanh gỗ có ghi số trên nhiều ngôi mộ, ở khu vực nghĩa trang sau chùa Thiên Mụ, phường Kim Long.
Chú thích ảnh
Toàn bộ khu nghĩa trang và dân cư nằm trong phạm vi khu vực 1, di tích chùa Thiên Mụ sẽ phải di dời Ảnh: dantri.com.vn

Theo phản ánh của người dân, trên những ngôi mộ ở phía sau chùa Thiên Mụ, phường Kim Long, bị cắm các thanh gỗ được ghi số. Vụ việc khiến thân nhân của những người đã khuất bức xúc, bởi các phần mộ là nơi thiêng liêng, tôn nghiêm.

Khu vực nghĩa trang sau chùa Thiên Mụ đang được kiểm đếm mồ mả để di dời giải phóng mặt bằng, nhằm thực hiện Dự án: “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, giai đoạn 2”, khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu. Trong quá trình kiểm đếm mồ mả để di dời giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, đơn vị chuyên môn đã cắm những thanh gỗ được ghi số trên các phần mộ.

Ngày 15/8, Ủy ban nhân dân phường Kim Long có thông báo thu hồi đất với diện tích trên 29.230 m2; trong đó, có gần 7.990 m2 đất nghĩa trang. Hiện việc kiểm đếm chưa xong, nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến gia đình có mộ phần thân nhân cần di dời.

Dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, giai đoạn 2” (điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 12/2024), thực hiện từ năm 2024 - 2025, có tổng mức đầu tư trên 367 tỷ đồng, nhằm di dời khoảng 744 hộ dân (264 hộ chính, 480 hộ phụ), giải phóng mặt bằng 44,4 ha thuộc phạm vi các di tích (16 khu vực) gồm: Hổ Quyền, Voi Ré, Chùa Thiên Mụ, Văn Miếu - Võ Miếu, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Dục Đức, Lăng Đồng Khánh, Lăng Khải Định, Lăng Gia Long, Lăng Trường Cơ, Lăng Cơ Thánh, Trấn Hải Thành, Lăng Vạn Vạn, Đàn Âm Hồn, Quốc Tử Giám.

Dự án cũng thực hiện di dời 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế và 9 công trình chiến đấu ở khu vực di tích Trấn Hải Thành và Văn Miếu - Võ Miếu.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.