Huế: Xuất hiện vết nứt hở trên đỉnh đồi, nhiều hộ dân vùng núi phải sơ tán

Chiều 2/11, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng (thành phố Huế) Trần Thanh Sơn cho biết, vào sáng cùng ngày, trên địa bàn xảy ra mưa lớn gây sạt lở, xuất hiện vết nứt sâu 1m, rộng khoảng 1m và dài hơn 50m trên đỉnh đồi khu vực Nhà máy nước sạch Thượng Long, thuộc thôn Ka Đông.
Chú thích ảnh
Các điểm sạt lở vùng núi của thành phố Huế.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 và phối hợp chính quyền xã kiểm tra hiện trường, đồng thời vận động di dời 6 hộ dân với 21 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi, đến nơi an toàn.

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng, vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt lở, trượt lở đất. Hiện vẫn chưa có phương án xử lý đối với khu vực sạt lở. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã Long Quảng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác, tuy nhiên, không gây nguy hiểm cho các hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Chú thích ảnh
Nhà dân trên địa bàn xã Khe Tre bị sập.

Đến chiều cùng ngày, chính quyền xã Khe Tre cũng đã tiến hành di dời trên 120 hộ dân với gần 400 nhân khẩu bởi nguy cơ sạt lở núi và lũ quét. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 6 nhà bị sập thuộc các thôn Xuân Phú, Hà An, Phú Nam và Phú Hoà. Trong đó, một ngôi nhà tại thôn Phú Nam và hai nhà tại Xuân Phú bị sập hoàn toàn. Các hộ dân này đã được di dời đến nhà người thân. 

Hiện nay, xã đang tiếp tục vận động, sơ tán các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Dồn lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.