Huế: Tiếp nhận hơn 329 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Tối 4/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, đến nay, địa phương đã tiếp nhận trên 329 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các địa phương khác để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. 
Chú thích ảnh
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các trường học. 

Cụ thể, thành phố Huế đã tiếp nhận hỗ trợ 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, gồm 150 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp theo Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 và 100 tỷ đồng bổ sung theo Quyết định số 2438/QĐ-TTg ngày 1/11/2025. 

Nguồn hỗ trợ qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hơn 75 tỷ đồng; trong đó trên 55 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân gửi qua tài khoản Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế và 20 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng hỗ trợ 4 tỷ đồng cho thành phố Huế. 

Các đợt mưa lũ lớn liên tiếp xảy ra vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn ở thành phố Huế. Trong điều kiện ngân sách hạn chế, thành phố đã huy động tối đa nguồn lực địa phương, đồng thời đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ. Trước mắt, thành phố đề nghị Trung ương được cấp 130 tấn giống lúa để phục hồi sản xuất và 800 tỷ đồng kinh phí khắc phục, xử lý thiệt hại hạ tầng, cơ sở vật chất, hoa màu và đời sống nhân dân. 

Thành phố đề xuất Trung ương hỗ trợ 650 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời kiến nghị đầu tư đê chắn sóng phía Bắc cảng Chân Mây (giai đoạn 3) với kinh phí 900 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hệ thống các kênh thoát lũ lớn từ phía Tây ra vùng đầm phá và đê, kè bảo vệ bờ biển với tổng kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng... Ngoài ra, địa phương mong muốn được đầu tư kinh phí khoảng 75,6 tỷ đồng để tăng cường quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.