Huế rộn ràng mùa Phật đản

Là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, những ngày này, cố đô Huế rực rỡ cờ hoa trên các con đường, ngôi chùa hay tại khu dân cư, gia đình phật tử. Người dân, du khách và tăng, ni, phật tử hân hoan chào đón những hoạt động đặc sắc trong Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.

Nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc

Những ngày đầu tháng 5, không khí rộn ràng và trang nghiêm của Đại lễ Phật đản đã tràn ngập khắp các nẻo đường, ngôi chùa, niệm phật đường tại thành phố Huế. Các tuyến đường chính như, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Sư Liễu Quán, hay các cây cầu Trường Tiền, Phú Xuân, Nguyễn Hoàng… được trang trí cờ Tổ quốc và cờ phật giáo, đèn hoa cùng banner thông tin về đại lễ.

Trên dòng sông Hương, bảy đóa hoa sen - biểu tượng cho 7 bước đi của Đức Phật lúc đản sinh đã được hạ thủy và thắp sáng trở thành biểu tượng báo hiệu mùa Phật đản đã về. Mỗi hoa sen với đường kính 7,6m, cao gần 4m, trọng lượng 300kg và được thắp sáng trong suốt mùa đại lễ. Đặc biệt, bên bờ sông Hương còn sắp đặt lá cờ phật giáo với diện tích 500m2 được tạo từ hơn 6.000 lá cờ nhỏ, điểm nhấn ấn tượng thu hút nhân dân và du khách khi đến Huế.

Chú thích ảnh
Các ngôi chùa, niệm Phật đường tại Huế được trang hoàng trong dịp lễ Phật đản.

Tại nhiều ngôi chùa ở Huế như Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm, Tổ đình Tường Vân, chùa Thiên Minh... đều được thiết trí lễ đài, trang trí đèn lồng, cờ hoa trang trọng chào đón Đại lễ Phật Đản. Những ngày này, đông đảo phật tử và du khách đến các chùa tham quan, dâng hương lễ Phật, hướng về những điều thiện lành trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, quận Thuận Hóa, thành phố Huế chia sẻ, là phật tử, ông cùng các thành viên trong gia đình luôn tâm niệm phải tu tâm dưỡng tính, tích cực làm việc thiện như lời Đức Phật dạy. Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, mùa Phật đản về cũng là dịp để nhắc nhở mọi người hướng tới điều những thiện lành, thực hành hiếu nghĩa và sống đạo đức, chia sẻ, yêu thương.

Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2569 tại thành phố Huế được tổ chức từ ngày 28/4 -12/5 với nhiều hoạt động phật sự truyền thống, ý nghĩa như: Hạ thủy, sắp đặt 7 hoa sen trước Nghinh Lương đình; lễ Khai kinh tại Từ Đàm và tụng kinh Pháp Hoa; lễ cầu quốc thái dân an; triển lãm "Di sản văn hóa Phật giáo Huế"; khai mạc xe hoa; văn nghệ cúng dường; lễ Mộc dục tại lễ đài Diệu Đế, rước Phật đến lễ đài chính Tổ đình Từ Đàm; Diễu hành xe hoa… Các hoạt động diễn ra rộng khắp, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn góp phần giới thiệu, bảo tồn những giá trị văn hóa Phật giáo đặc trưng của cố đô.

Chú thích ảnh
Lễ đài tại Diệu Đế Quốc tự. 

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, Đại lễ Phật đản là lễ hội văn hóa tâm linh, để lại dấu ấn khó quên với du khách thập phương có dịp tham dự, trải nghiệm văn hóa xứ Huế vào mỗi mùa sen nở.

Đây cũng là dịp cả thế giới hướng lên Đức Phật. Mỗi người con Phật cùng chung tay góp sức, nuôi dưỡng, phát triển lòng từ bi và trí tuệ để có suy nghĩ, lời nói và hành động hiền thiện, xây dựng nếp sống trong sáng, đạo đức trong gia đình, khu dân cư, làng xóm để dâng lên cúng dường Đức Phật, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, thân thiện và văn minh.

Lan tỏa lòng nhân ái

Mùa Phật đản năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kết hợp cùng các cấp chính quyền giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức chương trình "Phiên chợ 0 đồng". Phiên chợ có 12 gian hàng với các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như, gạo, trứng, mì gói, gia vị, mì bánh canh, bánh ngọt, sữa… đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng từ sự đóng góp của tổ chức, cá nhân hảo tâm. Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập; trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho 5 hộ nghèo ở quận Thuận Hóa.

Chú thích ảnh
Trang hoàng mừng Đại lễ Phật đản tại Huế. 

Ông Lê Văn Quân, phường Trường An chia sẻ, ông rất vui và ấm lòng khi được nhận những phần quà ý nghĩa từ phiên chợ 0 đồng, giúp gia đình ông vơi bớt phần khó khăn. Mỗi mùa Phật đản những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như ông đều được Giáo hội Phật giáo và gia đình phật tử quan tâm, thăm hỏi và tặng quà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Tiến Nam cho biết, "Phiên chợ 0 đồng" là hoạt động ý nghĩa không chỉ chia sẻ vật chất mà còn lan tỏa yêu thương, gieo những hạt giống thiện lành trong tâm thức mỗi người và thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Huế đã đồng hành với Mặt trận trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; tích cực thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình phối hợp hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chú thích ảnh
Bảy đóa sen hồng được hạ thủy giữa dòng sông Hương là điểm nhấn trong dịp Đại lễ Phật đản. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế thực hiện nhiều chương trình từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội thiết thực như, khánh thành, bàn giao 5 ngôi nhà Đại đoàn kết dành cho 5 hộ đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới; tổ chức chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại Trường Mầm non A Ngo, huyện A Lưới; thăm và tặng quà 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền và Quảng Điền; tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình khó khăn, người khuyết tật và bệnh nhân; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…

Với truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Huế trong những năm qua không chỉ làm tốt sứ mạng "hoằng pháp độ sanh" mà còn tích cực thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Nổi bật như, kết nối khởi công xây dựng 12 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái cho 12 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện A Lưới, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

Cùng với đó là tổ chức nhiều chương trình gây quỹ từ thiện, quyên góp ủng hộ trên 500 triệu đồng giúp đỡ đối tượng yếu thế trong xã hội; trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học; nhận đỡ đầu hơn 120 em mồ côi, trao tặng sữa sinh dưỡng hàng tháng đồng hành cùng các em chinh phục ước mơ; chung tay kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong đợt thiên tai, bão lụt./.

Tường Vy (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.