Huế: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến giao thông

Sáng 17/11, Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế thông tin, trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao trên các sông đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều phường, xã và sạt lở ở khu vực miền núi.
Chú thích ảnh
Tuyến đường của phường Kim Trà bị cấm lưu thông qua lại do ngập sâu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Tính đến 8 giờ cùng ngày, đoạn km808+300-Quốc lộ 1 qua phường Tứ Hạ bị ngập, hiện cơ quan chức năng đang điều tiết giao thông. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có một số đoạn sạt lở đi lại khó khăn (Đoạn Quảng Trị đi Bốt Đỏ; Đoạn từ Bốt đỏ đi Đà Nẵng). Tại Quốc lộ 49B ngập úng một số tuyến Đoạn qua phường Phong Dinh từ Km5+900 đến Km10+300 ngập sâu 0,2–0,5m; phường Phong Phú ngập sâu từ 0,2 đến 0,4m đã rào chắn, cấm lưu thông; Phường Dương Nỗ đoạn từ km43+300 đến km48+000 ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m. 

Đoạn Huế đi A Lưới nguy cơ phát sinh một số điểm sạt lở ở Bình Điền, A Lưới 5. Tại Cầu Phú Mậu đoạn Km 20+393 xảy ra xói lở, hư hỏng mố cầu, hiện đã có rào chắn, cấm lưu thông; cơ quan chức năng đã phân luồng phương tiện giao thông đi theo đường tỉnh 14D.

Riêng hệ thống đường tỉnh lộ, nhiều tuyến nguy cơ ngập sâu, đi lại khó khăn, phải làm rào chắn cấm đường như: ĐT.11B, 17, 17B (Phong Điền); ĐT.8A (Kim Trà); ĐT.11A (Quảng Điền); ĐT.10C (Phú Vang); ĐT.12C (Hương An); ĐT.3 (Thanh Thủy); ĐT.21 (Vinh Lộc); ĐT.8B (Kim Trà); ĐT.4 (Quảng Điền); ĐT.5 (phường Vỹ Dạ – khu vực Đập Đá, ngập sâu 0,7m)...

Theo dự báo, trong ngày 17-18/11, với lượng mưa 70mm/2 giờ, sẽ gây ngập úng một số khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc với mức ngập 0,3-0,5m (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị An Cựu, Thuận Hoá, Phú Bài khu vực khu công nghiệp, đường Ngô Đức Kế, Thánh Gióng, Phú Xuân với mức ngập 0,3-0,5m.

Chú thích ảnh
Toàn địa bàn xã Quảng Điền bị ngập sâu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Nguy cơ ngập lụt do lũ trên sông Ô Lâu, sông Truồi, Bù Lu. Với lượng mưa 200-300mm vùng đồng bằng và vùng núi 300-600mm, có nơi trên 800mm, sẽ gây ngập lụt cho xã, phường hạ du sông như: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền (sông Ô Lâu); Lộc An sông Truồi; Chân Mây – Lăng Cô (sông Bù Lu). Mức ngập tương tự như đợt từ ngày 2-3/11 khoảng từ 1-1,5m.

Ngoài ra, nguy cơ ngập lũ do lũ trên sông Bồ, sông Hương, một số phường, xã có thể  ngập lụt như: Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Phú Bài, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài. Với độ sâu ngập lụt từ 0,5-0,8m.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, 40 xã, phường và các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì trực theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.