Huế: Mưa ít khiến sản lượng điện giảm mạnh 

Theo Sở Công Thương thành phố Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình nắng nóng kéo dài trên diện rộng, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm đã làm suy giảm đáng kể lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên địa bàn.

Trên địa bàn thành phố cũng không xuất hiện lũ tiểu mãn hoặc đợt lũ bất thường như các năm trước, dẫn đến lưu lượng nước về hồ nhiều thời điểm ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2025.

Chú thích ảnh
Nhà máy thuỷ điện Hương Điền, TP Huế. Ảnh tư liệu: Đỗ Trưởng/TTXVN

Tại Thủy Điện Hương Điền, trong 9 ngày từ 1 - 9/7, chỉ ghi nhận 4 ngày có mưa với lượng mưa rất nhỏ từ 1,4 - 3,6 mm. Hầu hết các ngày trong thời gian này, lưu lượng nước về hồ thấp hơn lưu lượng nước đi qua máy phát thủy điện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhất là từ tháng 4 - 6/2026,  trên địa bàn thành phố Huế xảy nhiều đợt nắng nóng, nắng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng, có thời điểm nhiệt độ đạt mức 40 độ C.

Diễn biến bất lợi của thời tiết thời gian qua, đã khiến hoạt động sản xuất điện của các nhà máy thủy điện lớn như A Lưới, Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch đều gặp khó khăn do thiếu nguồn nước phát điện. Ngoài ra, từ đầu năm 2026 đến nay, phương thức huy động nguồn điện của Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), tiếp tục ưu tiên tích nước các hồ thủy điện để bảo đảm nguồn điện cho hệ thống trong thời gian cao điểm mùa khô. Do đó, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn thành phố Huế không được huy động phát điện ở mức tối đa.

Thủy điện chiếm đến 76% tổng nguồn điện trên địa bàn thành phố Huế. Thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp nên trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn thành phố Huế mới đạt khoảng 812 triệu kWh (chỉ bằng 75% so với cùng kỳ năm 2025).

Sản xuất và phân phối điện là ngành có đóng góp quan trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Huế. Do đó, việc sản lượng điện giảm mạnh so với năm 2025, đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế Hoàng Việt Cường cho biết, sản lượng điện đạt thấp là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 - đạt 8,33%, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tuy sản lượng điện giảm mạnh, các nhà máy điện trên địa bàn thành phố Huế vẫn bảo đảm vận hành an toàn, tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và đáp ứng yêu cầu cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.