Huế khẩn trương triển khai biện pháp vận hành an toàn hồ, đập, ứng phó mưa lớn

Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Phòng thủy dân sự thành phố Huế đã ra công văn gửi các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập; chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn.
Chú thích ảnh
Công trình kè mềm đang khẩn trương triển khai ven biển Thuận An (thành phố Huế) để chống sạt lở. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Dự báo, từ ngày 19 - 24/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực đất liền thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, có thể kéo dài đến cuối tháng 10; trên vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động. 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định. Xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn trong thời gian từ ngày 20/10 đến cuối tháng 10/2025, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du. 

Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở ven hồ, khu vực thượng lưu và hạ lưu các công trình đầu mối; chủ động phòng ngừa hiện tượng sạt lở sườn đồi, bờ sông phía hạ lưu đập dâng, đập tràn, làm hạn chế khả năng thoát lũ và đe dọa đến an toàn vận hành công trình trong mọi tình huống. 

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong việc thông báo, cảnh báo về vận hành hồ chứa với chính quyền và nhân dân khu vực hạ du; rà soát phương án ứng phó thiên tai, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, mưa lũ kéo dài hoặc chia cắt.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế phát đi công văn gửi các ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 20/10 đến cuối tháng 10/2025. Cơ quan này yêu cầu các ngành, đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn; rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai do mưa lớn, lũ, sạt lở đất theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần); kịp thời chỉ đạo và triển khai các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu, sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của gia đình; khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ"; lưu ý các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Kiểm tra, hướng dẫn gia cố, bảo đảm an toàn cho các khu nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi; chủ động phương án bảo vệ vật nuôi, bảo đảm an toàn cho các trang trại chăn nuôi; bảo vệ diện tích hoa màu chưa thu hoạch; bảo quản hàng hóa tại các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt cục bộ.

Ngày 15/10, hồ chứa thủy điện Bình Điền điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 120 - 200 m3/s; thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu lúc 14 giờ cùng ngày.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.