Huế điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ thủy điện Hương Điền

Chiều 3/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ra lệnh, điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 600 m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 18h30 cùng ngày.
Chú thích ảnh
Nhà máy thuỷ điện Hương Điền vận hành điều tiết xả nước về hạ du. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ hồ chứa này tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo để có sự chỉ đạo. Các xã, phường hạ du hồ thủy điện Hương Điền nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép, đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

Dự báo từ 3 - 5/12, trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70 - 180 mm, có nơi trên 250 mm. Tác động của mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường, xã: các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc... Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng cục bộ đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.