Huế: Cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hư hỏng nặng

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ảnh hưởng của cơn bão số 12 từ ngày 22/10 đến ngày 24/10 và đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến ngày 2/11/2025 đã làm hư hỏng cầu Km396+050 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (cầu Km396+050/đường Hồ Chí Minh nhánh Tây), thành phố Huế.

Đối với công tác khắc phục hư hỏng cầu Km396+050, Cục Đường bộ Việt Nam đang báo cáo Bộ Xây dựng quyết định Công bố hình huống khẩn cấp về thiên tai để Cục Đường bộ Việt Nam quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024), làm căn cứ để Khu Quản lý đường bộ II triển khai các bước tiếp theo để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại, trụ T1 bị chuyển vị nghiêng xuống phía hạ lưu (trái tuyến) theo phương ngang khoảng 70cm và theo phương thẳng đứng khoảng 80 cm, gây mất ổn định công trình cầu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Nguyên nhân nhận định ban đầu được chỉ ra do ảnh hưởng của cơn bão số 12 từ ngày 22/10 đến ngày 24/10 và các đợt mưa lớn sau bão từ ngày 26/10 đến ngày 2/11/2025, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thành phố Huế có mưa lớn. Lượng mưa trong 1 ngày có nơi lên đến 1.739mm, đây là lượng mưa trong 1 ngày cao nhất lịch sử Việt Nam và đứng thứ 2 thế giới. Điều này đã làm sườn núi bên trái tuyến (phía thượng lưu cầu) xuất hiện cung sụt lớn, trượt về phía cầu gây ra chuyển vị, hư hỏng trụ T1 cầu.

Chú thích ảnh
Sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Ngay sau khi thiên tai xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thành phố Huế gây tắc giao thông hoàn toàn đoạn Km366+150 - Km412+500 (với hàng chục vị trí tắc đường), Khu Quản lý đường bộ II đã huy động nhân lực chốt trực, điều tiết giao thông, rào chắn, báo hiệu, cảnh báo nguy hiểm; đồng thời, hót dọn bùn, đất, đá sạt lở mái taluy dương trôi tràn mặt đường, lấp rãnh, cống,… để bảo đảm giao thông.

Do tuyến đường độc đạo, không có các tuyến đường ngang kết nối để đi lên các vị trí ách tắc, mặt khác, phía thành phố Đà Nẵng, đường Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn bị tê liệt, thời tiết vẫn tiếp tục có mưa lớn theo từng đợt nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, các đơn vị thi công đã huy động tổng lực máy móc thi công từ 2 phía (phía A Lưới và phía Đà Nẵng) để thông tuyến và đã khắc phục thông tuyến qua vị trí Km372+500 (đến hết khu vực có dân cư sinh sống).

Hai đầu các vị trí tắc đường trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố Huế đã được Khu Quản lý đường bộ II phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và các lực lượng chức năng tổ chức trực gác, phân luồng giao thông.

Đến ngày 3/11/2025, Khu Quản lý đường bộ II đã thông tuyến đến gần vị trí cầu Km396+050 và đã tiến hành cắm biển cấm người và phương tiện qua lại cầu, đồng thời, đã và đang triển khai công tác làm đường tạm phía phải tuyến để đảm bảo giao thông, phục vụ thông tuyến cùng thời điểm với các vị trí tắc đường khác trên tuyến.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.