Huawei sẽ vẫn ra mắt smartphone cao cấp Mate 30

Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies (Trung Quốc) cho biết họ vẫn có kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại thông minh (smartphone) cao cấp Mate 30 ở châu Âu, bất chấp việc tập đoàn này có thể không được cấp quyền sử dụng hệ điều hành Android cùng các ứng dụng phổ biến như Google Maps.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại một cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin, nhà sản xuất smartphone lớn thư hai thế giới này sắp ra mắt mẫu Mate 30 vào ngày 18/9 tại Munich (Đức). Hiện chưa rõ Mate 30 sẽ được chính thức mở bán vào thời điểm nào.

Mate 30 là mẫu smartphone đầu tiên mà Huawei ra mắt kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tập đoàn này vào “danh sách đen” cấm nhập khẩu hồi giữa tháng 5/2019 với lý do an ninh.

Một phát ngôn viên của Google nói với báo giới rằng, Mate 30 không thể được bán cùng với các ứng dụng và dịch vụ được cấp phép của Google do lệnh cấm giao dịch mà Washington đang áp lên Huawei. Tuy các công ty Mỹ có thể xin giấy phép cho các sản phẩm cụ thể để được miễn lệnh cấm, song Google không cho biết liệu hãng này có xin được cấp giấy phép để cung cấp gói ứng dụng và dịch vụ cho Huawei hay không. Trước đây, Google đã từng bày tỏ mong muốn tiếp tục làm ăn với Huawei.

Huawei có thể sử dụng phiên bản Android mã nguồn mở mà không vi phạm bất cứ lệnh cấm nào của Washington. Nhưng các ứng dụng của Google chỉ có thể được sử dụng ở châu Âu nếu có cấp phép trả phí từ “người khổng lồ” công nghệ này. Với các thị trường khác, giấy phép của Google không cần trả phí.

Người phát ngôn Joe Kelly của Huawei nói rằng tập đoàn viễn thông Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng Android và hệ sinh thái của nó nếu Chính phủ Mỹ cho phép. Nếu không, Huawei sẽ tiếp tục phát triển hệ điều hành và hệ sinh thái của riêng mình.

Hồi đầu tháng này, Huawei đã công bố hệ điều hành di động do họ tự phát triển có tên là Harmony. Nhưng cuối tuần trước, ông Vincent Pang, Phó Chủ tịch cấp cao của Huawei, đã bày tỏ thái độ tự tin về vấn đề Android và Google. Ông khẳng định các mẫu điện thoại mới của Huawei vẫn sẽ dựa trên Android và tập đoàn này muốn duy trì “một tiêu chuẩn, một hệ sinh thái, một công nghệ” cho các sản phẩm của mình.

Ngoài hệ điều hành, Huawei tự tin rằng các phần cứng khác trong mẫu smartphone mới sẽ tuân thủ luật pháp Mỹ. Trong đó, bộ não của Mate 30, chip nhớ Kirin 990, sẽ chính thức được công bố vào ngày 6/9 tại Hội chợ công nghệ tiêu dùng IFA ở Berlin (Đức).

Kirin 990 được phát triển bởi HiSilicon, bộ phận chuyên về phát triển chip của Huawei, nhưng thiết kế lại đến từ ARM Holdings thuộc sở hữu của SoftBank Nhật Bản

H.Thủy (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.