Huawei sẽ thiệt hại lớn do bị ngừng sản xuất chip Kirin 9000

Giám đốc điều hành (CEO) Yu Chengdong của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) ngày 7/8 cho biết, hoạt động sản xuất loại chip hiện đại nhất cho điện thoại thông minh là Kirin 9000 sẽ ngừng từ ngày 15/9/2020 do các lệnh trừng phạt của Mỹ và điều này sẽ gây ra “một thiệt hại to lớn” cho Huawei. 
Chú thích ảnh
Biển hiệu của công ty Huawei tại Mexico. Ảnh: Reuters

Huawei – nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông hàng đầu thế giới – đã trở thành “tâm điểm” trong mối quan hệ kém thuận lợi hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ, nước cho rằng Huawei gây ra một mối quan ngại lớn về vấn đề an ninh mạng.  

Năm 2019, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách các thực thể mà Washington cấm các công ty Mỹ không được phép bán các thiết bị và công nghệ. Các quy định hạn chế trên càng được siết chặt hơn trong tháng 5/2020 khi Nhà Trắng cấm các nhà bán lẻ trên thế giới đang sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất các thiết bị viễn thông và cung cấp cho Huawei.

Trong khi đó, công ty sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) - sản xuất chip Kirin 9000 sử dụng các linh kiện của Mỹ - đã ngừng nhận đơn đặt hàng từ Huawei kể từ tháng 5/2020 do quan ngại bị “vạ lây”.  

Huawei hiện không có năng lực sản xuất chip Kirin 9000, được sử dụng trong các mẫu điện thoại thông minh cao cấp của công ty này. Theo CEO Yu Chengdong của Huawei, điều này sẽ khiến doanh số điện thoại thông minh xuất khẩu của Huawei trong năm 2020 thấp hơn mức 240 triệu sản phẩm của năm 2019. 

Chính phủ Anh mới đây đã cam kết dỡ bỏ các thiết bị viễn thông của Huawei khỏi hệ thống mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) của nước này vào năm 2027. Australia (Ôx-trây-li-a) và Nhật Bản cũng thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoặc hạn chế Huawei tham gia các dự án phát triển mạng 5G ở hai quốc gia này, trong khi các công ty viễn thông châu Âu như Telenor (Na Uy) và Telia (Thụy Điển) đã vượt qua Huawei trở thành nhà cung cấp các thiết bị mạng 5G cho nhiều khách hàng trên thế giới.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.