Huawei ra mắt hệ điều hành di động HamonyOS

Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Huawei ngày 2/6 ra mắt hệ điều hành điện thoại di động “cây nhà lá vườn” với tên gọi “HarmonyOS”, giữa bối cảnh hãng đang phải vật lộn để tồn tại trên thị trường sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm sử dụng hệ điều hành Android.

Theo đó, Huawei sẽ công bố một loạt mẫu điện thoại di động đầu tiên của hãng được cài đặt hệ điều hành HarmonyOS mới trong sự kiện trực tuyến từ trụ sở chính ở thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc vào lúc 20 giờ địa phương.

Việc phát triển hệ điều hành HarmonyOS được giới công nghệ đặc biệt quan tâm và theo dõi sát sao kể từ khi chính phủ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch lớn nhằm ngăn cản tham vọng phát triển toàn cầu của Huawei vào năm 2018.

Ngoài yếu tố địa chính trị, hiện chưa có công ty nào thành công trong việc chiếm lĩnh thị phần lớn trên nền tảng hệ điều hành thiết bị di động, vốn chịu sự thống trị của hai hệ điều hành Android của Google và iOS của Apple. Ngoài hệ điều hành Android và iOS, thị trường còn có những hệ điều hành chiếm thị phần rất nhỏ như Blackberry, Windows Phone của Microsoft và thiết bị Amazon Fire.

Giới chuyên gia cho rằng Huawei sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn và cam go để giành được một phần đáng kể của "miếng bánh" thị phần hệ điều hành thiết bị di động trên toàn cầu.

Huawei, nhà cung cấp thiết bị trạm viễn thông và các thiết bị mạng khác lớn nhất thế giới, bắt đầu kinh doanh thiết bị cầm tay từ năm 2003 với hệ điều hành cài đặt ban đầu là Android.

Tuy nhiên, các lệnh cấm của Mỹ, bao gồm việc cắt công ty khỏi chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu, khiến mảng điện thoại di động của Huawei rơi vào tình trạng bấp bênh không chắc chắn.

Nhiều chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất trước mắt của Huawei là ứng dụng phần mềm, với việc hãng phải thuyết phục được các nhà phát phần mềm lập trình lại ứng dụng và các nội dung khác của hãng để hoạt động được trên hệ điều hành HarmonyOS, qua đó người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua điện thoại Huawei.

Q.Chung/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.