Huawei ra mắt điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành tự phát triển

Ngày 26/11, Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị hệ điều hành hoàn toàn do hãng tự phát triển.
Chú thích ảnh
Điện thoại Huawei Mate 70 Pro+. Ảnh: huaweicentral.com

Theo trang huaweicentral.com, dòng sản phẩm mới bao gồm 4 mẫu: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 Ultimate Design, với những thông số kỹ thuật khác nhau.

Phần lớn điện thoại di động trên toàn cầu sử dụng hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google. Tuy nhiên, Huawei đang tìm cách cạnh tranh với mẫu điện thoại mới nhất mang tên Mate 70, hoạt động trên hệ điều hành HarmonyOS Next do chính công ty phát triển.

Điều đáng chú ý là khác với các phiên bản Harmony OS trước đó vốn vẫn tương thích với hệ điều hành Android, HarmonyOS Next yêu cầu thiết kế lại hoàn toàn các ứng dụng trên điện thoại thông minh mà hệ điều hành này hỗ trợ.

Đánh giá về hệ điều hành này, ông Paul Triolo - đối tác phụ trách chính sách công nghệ và Trung Quốc tại công ty tư vấn Albright Stonebridge Group - cho rằng việc nghiên cứu và phát triển một hệ điều hành đảm bảo những trải nghiệm của người dùng và có những tính năng độc lập với các hệ điều hành của những nước khác là một phát triển đáng kể đối với Huawei.

Tuần trước, Huawei cho biết phát triển được hơn 15.000 ứng dụng cho hệ sinh thái HarmonyOS và có kế hoạch mở rộng lên 100.000 ứng dụng trong những tháng tới.

Theo nền tảng mua sắm trực tuyến của công ty, đến nay, số lượng đơn đặt hàng đối với Mate 70 đã vượt 3 triệu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tất cả đơn hàng đều được thực hiện trên thực tế.

Mặc dù “gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc chưa được công bố giá bán đối với phiên bản Mate 70 mới ra mắt, song phiên bản thấp hơn là Mate 60 ra mắt hồi tháng 8 năm ngoái có giá khởi điểm 750 USD.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu công nghệ Canalys, Huawei đã xuất xưởng hơn 10,8 triệu chiếc điện thoại thông minh trong quý III/2024. Con số này chỉ chiếm 16% thị trường Trung Quốc.

Tháng 9 vừa qua, chỉ vài tiếng sau khi Apple phát hành iPhone 16, Huawei đã ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập 3 mang tên Mate XT, trở thành công ty đầu tiên trên thế giới tung ra thị trường loại điện thoại này. Với giá bán 2.800 USD, điện thoại này đắt gấp 3 lần iPhone 16. 

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.