Huawei ra mắt điện thoại thông minh 5G tại Anh

Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày 16/5 đã ra mắt điện thoại thông minh 5G tại Anh, trong bối cảnh các nhà khai thác mạng di động đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ mạng 5G ở một số vùng ở nước này.

HUAWEI Mate 20 X (5G) là dòng điện thoại thông minh mới nhất của Huawei giới thiệu cho người sử dụng 5G những trải nghiệm cao cấp, bao gồm kết nối tốc độ cao, tính năng hàng đầu, màn hình lớn, thời gian sử dụng pin lâu dài. Sản phẩm này sẽ được bán tại thị trường Anh từ tháng 6/2019.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại một văn phòng của tập đoàn này ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc ra mắt điện thoại thông minh 5G của Huawei tại Anh diễn ra vào thời điểm các nhà mạng ở nước này đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ 5G trong những tháng tới.

Vodafone vừa công bố dịch vụ 5G của họ sẽ có mặt tại 7 thành phố lớn trên khắp nước Anh vào tháng 7/2019 và sẽ có mặt ở 12 thành phố khác vào cuối năm 2019. Nhà mạng này sẽ cung cấp các sản phẩm điện thoại thông minh 5G của Samsung và Huawei, Xiaomi của Trung Quốc.

Theo dự báo mới đây của IHS Markit, nhà cung cấp thông tin toàn cầu có trụ sở tại London, xuất khẩu điện thoại thông minh 5G toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 120 triệu chiếc vào năm 2020.

Huawei là nhà sản xuất thiết bị hàng đầu cho mạng 5G, nhưng "ông lớn" này đang bị nhiều thị trường phương Tây "quay lưng" lại trong bối cảnh thế giới đã sẵn sàng triển khai mạng viễn thông 5G cực nhanh. Mỹ, Australia, New Zealand cùng nhiều nước khác hiện đã cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei.

Bất chấp những lệnh cấm hoặc hạn chế này, doanh số các sản phẩm điện thoại di động của Huawei vẫn gia tăng. Ngoài ra, thị trường thiết bị của Huawei cho các mạng viễn thông cũng không ngừng tăng lên trong những năm qua.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.