Huawei phủ nhận sao chép mô hình AI của Alibaba

Bộ phận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của Huawei đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng một phiên bản của mô hình ngôn ngữ lớn Pangu Pro của họ đã sao chép các yếu tố từ một mô hình của Alibaba, khẳng định rằng mô hình này được phát triển và huấn luyện độc lập.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ phận có tên Noah Ark Lab đã đưa ra tuyên bố trên vào cuối tuần trước sau khi một thực thể có tên HonestAGI đăng tải một bài báo bằng tiếng Anh trên nền tảng chia sẻ mã nguồn Github, nói rằng mô hình Pangu Pro Moe (Mixture of Experts) của Huawei có "sự tương quan bất thường" với mô hình Qwen 2.5 14B của Alibaba. Bài báo cho rằng điều này cho thấy mô hình của Huawei được tạo ra thông qua việc “nâng cấp và tái sử dụng” (upcycling) và không được huấn luyện từ đầu.

Những thông tin trên đã gây ra các cuộc thảo luận rộng rãi trong giới AI và trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc.

Trong tuyên bố, Noah Ark Lab cho biết mô hình này "không dựa trên việc huấn luyện bổ sung từ các mô hình của nhà sản xuất khác". Họ khẳng định đã thực hiện những đổi mới quan trọng trong thiết kế kiến trúc và các tính năng kỹ thuật, cho hay đây là mô hình quy mô lớn đầu tiên được xây dựng hoàn toàn trên chip Ascend của Huawei.

Bộ phận này cũng cho biết đội ngũ phát triển của họ đã tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về giấy phép nguồn mở đối với bất kỳ mã nguồn bên thứ ba nào được sử dụng, nhưng không nói rõ họ đã tham khảo những mô hình nguồn mở nào.

Việc ra mắt mô hình nguồn mở R1 của công ty khởi nghiệp (startup) DeepSeek vào tháng 1/2025 đã gây chấn động Thung lũng Silicon với chi phí thấp và hiệu suất tương đương những mô hình đắt tiền khác. Đồng thời, DeepSeek cũng châm ngòi cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc về phát triển các sản phẩm AI giá cả cạnh tranh.

Qwen 2.5-14B được phát hành vào tháng 5/2024, là một trong những mô hình nhỏ thuộc dòng Qwen 2.5 của Alibaba. Mô hình này có thể được triển khai cả trên máy tính cá nhân (PC) và điện thoại thông minh.

Trong khi Qwen hướng đến người tiêu dùng phổ thông và có các dịch vụ tương tự như ChatGPT, các mô hình Pangu của Huawei có xu hướng được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động chính phủ cũng như các lĩnh vực tài chính và sản xuất.

Mặc dù Huawei đã sớm gia nhập sân chơi mô hình ngôn ngữ lớn với việc ra mắt Pangu ban đầu vào năm 2021, hãng này sau đó được cho là đã tụt hậu so với các đối thủ. Huawei đã mở nguồn các mô hình Pangu Pro Moe của mình trên nền tảng nhà phát triển Trung Quốc GitCode vào cuối tháng Sáu. Mục tiêu là thúc đẩy việc áp dụng công nghệ AI của Huawei bằng cách cung cấp quyền truy cập miễn phí những mô hình này cho các nhà phát triển.

Hương Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.