Huawei lại gặp trở ngại tại Australia

Hợp đồng trị giá 200 triệu AUD (132 triệu USD) giữa Cơ quan Giao thông Công cộng (PTA) của bang Tây Australia và “người khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei đã bị hủy do những hạn chế thương mại của Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại một văn phòng của Tập đoàn này ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó vào tháng 7/2018, Liên danh HUGL giữa Huawei Australia và công ty xây dựng UGL của Australia đã giành được hợp đồng nâng cấp hệ thống thông tin vô tuyến cho mạng lưới đường sắt đô thị tại thủ phủ Perth, bang Tây Australia.

Hợp đồng bao gồm xây dựng khoảng 80 cột sóng vô tuyến và trạm cơ sở trên toàn mạng lưới đô thị và thay thế các thiết bị vô tuyến trong xe lửa, xe an ninh và thiết bị liên lạc cầm tay.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông vận tải bang Tây Australia Rita Saffioti cho biết liên danh HUGL trước đó đã đưa ra bảo đảm với chính quyền bang rằng có thể thực hiện dự án trong điều kiện Chính phủ Mỹ áp đặt các hạn chế thương mại. Tuy nhiên, đã có thêm những hạn chế được Mỹ áp đặt vào tháng 8/2019 và điều này tạo nên một sự kiện "bất khả kháng" mà cả hai công ty không thể khắc phục.

Chính quyền bang Tây Australia cho biết các biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạng này sẽ dẫn đến “sự không chắc chắn không thể chấp nhận được” xung quanh tổng chi phí của dự án và thời gian hoàn thành, trong khi không có gì đảm bảo giải pháp sẽ có hiệu quả.

Bà Saffioti nói: "Điều hết sức đáng tiếc là dự án của chính quyền bang - chỉ giới hạn trong việc nâng cấp mạng lưới radio cho người lái tàu và nhân viên bảo vệ đường sắt - đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc". Bà Saffioti cho biết thêm quyết định hủy hợp đồng được đưa ra trước khi tính đến tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hợp đồng nâng cấp hệ thống thông tin vô tuyến đường sắt đô thị nói trên đã được chính quyền bang Tây Australia xem xét lại vào tháng 3/2019 sau khi Mỹ yêu cầu xem xét kỹ lưỡng hơn về cách thức kinh doanh của tập đoàn Huawei. Thủ hiến bang Tây Australia Mark McGowan sau đó đã đảm bảo với Quốc hội rằng không có bất kỳ vấn đề an ninh nào liên quan đến dự án.

Bà Saffioti cũng cho biết PTA đang làm việc với HUGL về các thỏa thuận mới để có thể thực hiện dự án mà không vi phạm các hạn chế thương mại của Mỹ, bao gồm thực hiện các hợp đồng thầu phụ.

Nguyễn Minh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.