Huawei hủy họp với đối tác kỹ thuật Mỹ, đuổi nhân viên Mỹ về nước

Huawei đã hủy các cuộc họp với các đối tác kỹ thuật của Mỹ, đồng thời đuổi nhiều nhân viên Mỹ đang làm việc tại trụ sở ở Trung Quốc về nước.
Chú thích ảnh
Logo thương hiệu Huawei tại một sự kiện ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Báo Financial Times (FT) dẫn lời ông Dang Wenshuan - lãnh đạo chiến lược của Huawei – cho biết thông tin trên.

Theo báo trên, những công dân Mỹ làm việc tại bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R & D) của Huawei đã bị cho về nước cách đây hai tuần, sau khi Mỹ liệt Huawei cùng 70 chi nhánh vào danh sách đen.

Cùng thời điểm đó, Huawei cũng hủy bỏ một hội thảo, yêu cầu phái đoàn Mỹ tham dự mang máy tính cá nhân đi, ngắt kết nối mạng và rời khỏi trụ sở Huawei.

Huawei cũng có những thay đổi cần thiết để đảm bảo liên lạc giữa văn phòng ở Trung Quốc với văn phòng ở Mỹ khi cả hai đều bị liệt vào danh sách đen. Ông Dang cho biết Huawei còn hạn chế liên lạc giữa các nhân viên công ty với công dân Mỹ.

Công ty sẽ kiểm tra những vị khách nước ngoài tới thăm trụ sở để xem họ có là người Mỹ không và cảnh báo họ không nói chuyện về chủ đề kỹ thuật.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, cố vấn pháp lý Huawei, ông Song Liuping, đã chỉ trích Mỹ, cho rằng Washington sử dụng vấn đề an ninh mạng làm một cái cớ để đạt các mục tiêu khác vì họ không thể cung cấp bằng chứng xác thực chứng minh Huawei là mối đe dọa an ninh.

Ông Song nhấn mạnh động thái của Mỹ có thể tác động trực tiếp lên hơn 1.200 công ty Trung Quốc và ảnh hưởng tới hàng chục nghìn việc làm Mỹ.

Washington gần đây đưa Huawei vào danh sách bị cấm làm ăn với các công ty Mỹ nếu không có giấy phép. Sắc lệnh cấm các công ty Mỹ kinh doanh với Huawei là một phần trong cuộc chiến lớn hơn giữa Mỹ và tập đoàn này. Phía Mỹ chặn tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vì những quan ngại an ninh, đồng thời nỗ lực thuyết phục các nước đồng minh cấm Huawei vì các rủi ro tiềm tàng. Một số quốc gia, trong đó có Australia và New Zealand, đã cấm Tập đoàn Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G.

Về phần mình, Huawei liên tiếp phủ nhận các cáo buộc cho rằng sử dụng sản phẩm của họ sẽ dẫn đến rủi ro về an ninh và cho biết hãng này hoàn toàn độc lập với Chính phủ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ đang tìm cách sử dụng mọi phương tiện để biến Huawei trở thành một vấn đề an ninh và thổi phồng mối quan hệ giữa công ty này với chính phủ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.