Huawei duy trì vị trí thứ hai trên thị trường smartphone bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo hãng theo dõi thị trường Strategy Analytics, các tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), Huawei (Trung Quốc) và Apple (Mỹ) lần lượt giữ 3 vị trí đầu trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) trong quý II năm nay trong bối cảnh doanh số bán mặt hàng này trên toàn cầu sụt giảm.
Chú thích ảnh
Một gian hàng của Huawei tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng quốc tế Trung Quốc 2019 ở Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 20/7. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng chú ý, Huawei vẫn là nhà cung cấp smartphone lớn thứ hai thế giới bất chấp Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với "gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc.

Báo cáo của Strategy Analytics công bố ngày 31/7 cho thấy tổng doanh số smartphone trên toàn cầu đã giảm 2,6% xuống còn 341 triệu chiếc từ tháng 4 - 6 vừa qua, song có những dấu hiệu ổn định sau một vài quý sụt giảm. Thị phần của Samsung đã tăng lên 22% nhờ doanh số thiết bị cầm tay tăng 7% với ghi nhận tăng trưởng trong những phân khúc tầm thấp và tầm trung. Sau Samsung lần lượt là Huawei với 17% thị phần và Apple với 11%.

Giám đốc điều hành Strategy Analytics, Neil Mawston cho biết doanh số smartphone trên toàn cầu của Huawei tăng 8% mỗi năm và kết quả kinh doanh của Huawei trong quý vừa qua gây bất ngờ. Trong quý II, Huawei hoạt động mạnh tại thị trường nội địa trong bối cảnh tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tìm cách giảm thiệt hại dự kiến tại những thị trường quan trọng khác như Bắc Mỹ và Tây Âu.

Tương tự, một báo cáo riêng do hãng nghiên cứu Counterpoint thực hiện cho thấy Samsung, Huawei và Apple là những tập đoàn công nghệ dẫn đầu về doanh số smartphone trên toàn cầu. Tuy nhiên, chuyên gia Tarun Pathak tại Counterpoint cho biết lệnh cấm của Mỹ đối với các sản phẩm của Huawei sẽ có tác động trong những tháng tới. Chuyên gia này cho rằng nhiều khả năng Huawei sẽ tăng cường hoạt động và tăng doanh số tại thị trường trong nước, song sẽ không đủ bù lại mức sụt giảm doanh số tại các thị trường ngoài nước.

Chuỗi cung ứng của Huawei đã bị gián đoạn đáng kể từ giữa tháng 5 vừa qua khi tập đoàn này bị Mỹ đưa vào “danh sách đen”, theo đó các hãng của Mỹ không thể giao dịch trừ khi có giấy phép. Phía Mỹ chặn tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới vì những quan ngại an ninh. Trong khi đó, Huawei liên tiếp phủ nhận các cáo buộc cho rằng sử dụng sản phẩm của họ sẽ dẫn đến rủi ro về an ninh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.