Huawei bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của 6 công ty công nghệ Mỹ

Ngày 13/2, Chính phủ Mỹ đã đệ trình một bản cáo trạng mới nhằm vào tập đoàn công nghệ Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới của Trung Quốc, và Giám đốc Tài chính của tập đoàn này là bà Mạnh Vãn Châu.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Huawei tại trụ sở của tập đoàn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản cáo trạng mới thay thế cáo trạng được trình lên tòa án liên bang tại Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), hồi năm ngoái.

Cáo trạng mới cáo buộc Huawei âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của 6 công ty công nghệ Mỹ, và vi phạm luật chống tội phạm có tổ chức.

Cáo trạng cũng bao gồm những cáo buộc mới về sự dính líu của Huawei tại các nước đang bị áp đặt lệnh trừng phạt như Iran...

Theo cáo trạng, trong một số trường hợp, Huawei đã tuyển dụng nhân viên cũ của các công ty đối thủ đồng thời chỉ đạo nhân viên của mình thực hiện việc đánh cắp bí mật thương mại thông qua việc trao thưởng cho những ai lấy được thông tin có giá trị nhất.

Một phát ngôn viên của Huawei cho rằng cáo trạng trên là một phần của nỗ lực nhằm làm tổn hại đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của tập đoàn này vì những lý do liên quan đến cạnh tranh hơn là thi hành luật.  

Cáo trạng mới là động thái mới nhất trong chiến dịch toàn cầu của Mỹ nhằm vào Huawei, sau khi đưa tập đoàn này vào "danh sách đen", cấm các công ty Mỹ cung cấp công nghệ và sản phẩm, vào năm ngoái, vì những lo ngại về an ninh. 

Huawei đã bác cáo trạng vào tháng 1/2019, trong đó cáo buộc tập đoàn này lừa dối ngân hàng và vi phạm các lệnh trừng phạt chống lại Iran của Mỹ.

Cả hai bản cáo trạng đều cáo buộc bà Mạnh Vãn Châu và Huawei đã âm mưu lừa dối ngân hàng HSBC và các ngân hàng khác khi bóp méo mối quan hệ giữa tập đoàn này với một công ty hoạt động tại Iran.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 13/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn giấy phép tạm thời thêm 45 ngày để các công ty Mỹ tiếp tục làm ăn với Huawei.

Sau khi liệt Huawei vào danh sách đen hồi tháng 5 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép tập đoàn này mua một số hàng hóa do Mỹ sản xuất, trong một chuỗi lần gia hạn giấy phép để hạn chế tối thiểu những gián đoạn cho khách hàng.

Lê Minh (Reuters, AP)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.