Huawei bắt đầu ngấm đòn trừng phạt, tẩy chay của Mỹ

Huawei đang phải đối diện với sức ép ngày một lớn, khi tốc độ tăng trưởng chậm lại do phải đối mặt với khó khăn trong tiếp cận nguồn cung ứng chip từ Mỹ, cùng với đó là việc ngày càng có nhiều nước từ chối tiếp nhận công nghệ 5G do Huawei phát triển.
Chú thích ảnh
Tăng trưởng doanh thu 9 tháng đầu năm của Huawei đã chậm lại. Ảnh: Zuma Press

Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc ngày 23/10 cho biết tăng trưởng doanh thu của tập đoàn này trong 9 tháng đầu năm chậm lại. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Huawei công bố mẫu điện thoại thông minh (smartphone) mới. 

Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm của Huawei đạt gần 100 tỉ USD, tăng 9,9% so với năm 2019, nhưng giảm mạnh so với mức tăng trưởng 24% công ty từng đạt được trong cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn cho biết, kết quả này “cơ bản đạt kỳ vọng”. Tính riêng trong quý 3, tăng trưởng doanh thu còn giảm mạnh hơn, chỉ đạt mức tăng 3,7% so với mức 27% của quý 3 năm 2019. 

Gần sáu tuần trước, Huawei bước vào một giai đoạn mới mà ở đó tập đoàn không còn được tiếp cận thị trường toàn cầu về chip máy tính, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu sản phẩm này, buộc các công ty cung ứng phải có giấy phép của Bộ Thương mại. Quy định mới đã buộc Huawei chạy đôn chạy đáo lấp đầy kho dự trữ để chế tạo smartphone và thiết bị thông tin, nhưng theo giới phân tích, số này cũng chỉ đủ dùng đến giữa năm sau. 

Vấn đề cấp thiết nhất với Huawei là khả năng duy trì nguồn chip, chi tiết xương sống trong gần như mọi sản phẩm mà tập đoạn này xuất bán. Mùa hè vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ bổ sung quy định mới, cấm tất cả công ty sử dụng công nghệ Mỹ bán chip cho Huawei, bắt đầu có hiệu lực từ 15/9. Đây là rào cản lớn, bởi gần như mọi loại chip hiện đại đều có dấu ấn ít nhiều của Mỹ về phần cứng hoặc phần mềm. 

Mảng kinh doanh thiết bị của Huawei cũng gặp khó khăn tương tự. Huawei là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm, chiếm 31% thị phần, nhưng chủ yếu là từ thị trường Trung Quốc - nơi đóng góp 60% tổng doanh thu của mảng 5G. Còn ở thị trường quốc tế, tuần qua Thụy Điển là nước mới nhất đi theo Anh cùng nhiều nước khác trong cấm sử dụng công nghệ, thiết bị 5G do Huawei chế tạo, phát triển. 

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Dell’Oro Group, hơn 10 nước chiếm khoảng 1/3 thị trường thiết bị viễn thông đang xem xét từ bỏ Huwei và thực tế này cho thấy hãng công nghệ, viễn thông Trung Quốc đang mất dần cơ hội tại một loạt các quốc gia. 

Tuấn Linh/Báo Tin tức - WSJ

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.