HTC tung ra điện thoại thông minh 2 SIM đầu tiên

Công ty HTC (Đài Loan) mới đây tung ra bộ đôi ra điện thoại thông minh sử dụng 2 SIM đầu tiên của mình với tên gọi Desire V và Desire VC. Cả 2 đều hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich mới nhất.


Công ty công nghệ HTC (vùng lãnh thổ Đài Loan) mới đây tung ra bộ đôi ra điện thoại thông minh sử dụng 2 SIM đầu tiên của mình với tên gọi Desire V và Desire VC. Cả 2 đều hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich mới nhất.


Cả 2 chiếc ra điện thoại thông minh mới này của HTC đều được trang bị cấu hình và thiết kế tương tự nhau, ngoại trừ việc hỗ trợ 2 mạng khác nhau. Trong khi Desire V hỗ trợ mạng GSM/EDGE và HSPA thì Desire VC (phiên bản đặc biệt dành cho người dùng tại Trung Quốc) lại hỗ trợ mạng GSM và CDMA.

HTC tung ra điện thoại thông minh 2 SIM đầu tiên ảnh 1

Mẫu điện thoại Desire V dùng 2 SIM đầu tiên của HTC. Ảnh: Internet

Về cấu hình, Desire V/VC đều được trang bị màn hình rộng 4-inch, độ phân giải 800x480, sử dụng vi xử lý đơn lõi 1GHz, bộ nhớ RAM 512MB, ổ cứng lưu trữ 4GB và hỗ trợ mở rộng bộ nhớ lưu trữ thông qua thẻ nhớ gắn ngoài chuẩn microSD.

Mặt sau của máy là camera 5 megapixel kèm đèn flash LED, tuy nhiên chỉ hỗ trợ quay phim chuẩn VGA. Desire V/VC hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth 4.0, GPS. Đặc biệt, bộ đôi smartphone này còn được trang bị hệ thống âm thanh Beats Audio cho chất lượng âm thanh nổi bật.


Cả 2 sản phẩm đều được hoạt động trên nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich mới nhất, với giao diện HTC Sense 4.0 đặc trưng của HTC. Phiên bản HTC Desire V dành cho thị trường quốc tế sẽ sớm có mặt tại nhiều nước trong châu Á vào đầu tháng 7 tới đây với mức giá khoảng 345 USD.

Trong khi đó viên bản Desire VC dành cho thị trường Trung Quốc sẽ có mức giá 318 USD.


AQ (Theo Computerworld)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.