HTC đạt kỷ lục về doanh số điện thoại

HTC của Đài Loan hiện đã “qua mặt” Research In Motion (RIM) để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 4 thế giới.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, sau khi báo cáo doanh số bán hàng 13,2 triệu điện thoại thông minh trong quý III/2011, HTC của Đài Loan hiện đã “qua mặt” Research In Motion (RIM) để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 4 thế giới. Cung cấp sản phẩm đa dạng, mở rộng mạng lưới phân phối và tăng trưởng chỉ số nhận biết thương hiệu toàn cầu (GBR) đã đưa doanh thu quý III/2011 (kết thúc ngày 30/9) của HTC lên cao chưa từng thấy, đạt 135,82 tỷ Đài tệ, tăng 79% so với quý III/2010.

Trong quý III/2011, tại Trung Quốc, doanh số điện thoại của HTC nhiều gấp 9 lần so với quý III/2010, giúp hãng trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 4 thế giới. Theo nhà phân tích Pete Cunningham của Canalys, "HTC đã gặt hái rất nhiều thành công tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đang hoạt động rất tốt tại thị trường Mỹ".

HTC cũng đang thu hẹp khoảng cách với Nokia và Apple. Doanh số bán điện thoại thông minh trong quý III/2011 của Apple và Nokia đạt lần lượt 17,07 triệu chiếc và 16,8 triệu chiếc. Hai lĩnh vực mà HTC đầu tư ở thời điểm này là công nghệ LTE và các điện thoại thông minh cấp thấp.


Anh Quân (Theo Pcworld)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.