HSBC: Việt Nam đã trở lại là 'ngôi sao' tăng trưởng của ASEAN

Việt Nam đã trở lại là “ngôi sao tăng trưởng” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là nhận định của ngân hàng HSBC khi đánh giá tình hình phát triển kinh tế trong năm qua của Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tàu quốc tế trọng tải lớn cập cảng Cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN 

Trang fibre2fashion.com dẫn đánh giá của HSBC cho hay, sau quý I đầy thách thức, triển vọng kinh tế của Việt Nam dần tích cực hơn khi không ngừng phục hồi trong cả năm 2024. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã bất ngờ vươn lên mức 6,9% và 7,4% lần lượt trong quý II và quý III, nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2024 từ 6,5% lên 7%. HSBC vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng năm 2025 là 6,5%.

HSBC lưu ý rằng sự phục hồi kinh tế không chỉ giới hạn trong ngành điện tử tiêu dùng mà còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Tiêu dùng trong nước đang dần cải thiện. Sản xuất và thương mại tiếp tục dẫn đầu xu hướng phục hồi, dù vẫn còn lo ngại những tác động của bão Yagi sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Việt Nam tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhờ triển vọng nhìn chung tích cực. Mặc dù tốc độ tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới đã chững lại trong quý III, nhưng các lĩnh vực ngoài sản xuất (như bất động sản và năng lượng) vẫn thu hút thêm đầu tư.

HSBC nhận định các nhà đầu tư vẫn cam kết hỗ trợ Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất. Tổng cộng 21,68 tỷ USD đã được giải ngân trong năm 2024, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là năm thứ ba liên tiếp vốn FDI giải ngân của Việt Nam vượt 20 tỷ USD. Các khoản đầu tư nội khối ASEAN đang dẫn đầu, chiếm 40% dòng vốn vào Việt Nam cho đến nay.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.