Houthis tuyên bố bắt đầu sản xuất tên lửa mang nhiều đầu đạn

Houthi tại Yemen ngày 28/8 tuyên bố đã bắt đầu sản xuất loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang nhiều đầu đạn, động thái được cho là có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Israel - Palestine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Một tên lửa siêu vượt âm do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 29/8, thủ lĩnh phong trào Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã đạt được một “thành tựu mới” trong việc nâng cấp tên lửa. Ông nhấn mạnh: “Lực lượng tên lửa đã mang đến cho chúng ta tin tức tốt đẹp khiến kẻ thù Israel phải lo ngại. Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất nhiều đầu đạn cho tên lửa đạn đạo Palestine. Giờ đây, chúng có thể mang nhiều đầu đạn.”

Thông báo trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Houthi tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh nhằm vào Israel hôm 22/8. Phía Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó xác nhận đây là lần đầu tiên nhóm phiến quân này sử dụng loại tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn, làm dấy lên quan ngại về sự gia tăng năng lực tấn công của lực lượng vũ trang Yemen.

Kể từ khi xung đột tại Dải Gaza leo thang năm 2023, Houthi nhiều lần khẳng định sẽ mở rộng phạm vi hành động nhằm gây sức ép với Tel Aviv. Nhóm này đã cấm các tàu thuyền liên quan đến Israel đi qua Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời tiến hành hàng chục vụ tấn công vào tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Các hoạt động này tạm dừng sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tháng 1/2025, song đã nối lại từ đầu tháng 3 khi thỏa thuận này bị phá vỡ.

Từ thời điểm đó, Houthi tiếp tục tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Israel, trong đó có cả Sân bay quốc tế Ben Gurion. Giới phân tích cho rằng năng lực tên lửa mang nhiều đầu đạn nếu được xác thực sẽ khiến hệ thống phòng thủ của Israel gặp nhiều thách thức hơn, đồng thời đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải khu vực.

Trước lo ngại quốc tế, phong trào Houthi khẳng định toàn bộ kho vũ khí mà nhóm đang sử dụng là “tự chế tạo”. Về phần mình, Iran - quốc gia thường xuyên bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ quân sự cho Houthi - cũng lên tiếng bác bỏ, nhấn mạnh không liên quan đến việc cung cấp công nghệ hay vũ khí cho lực lượng này.

Các chuyên gia an ninh nhận định việc Houthi liên tiếp công bố các “thành tựu quân sự” vừa có thể phản ánh năng lực phát triển vũ khí thực tế, vừa mang tính chất tuyên truyền nhằm gia tăng vị thế chính trị trong khu vực. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng bất kỳ bước tiến nào về tên lửa mang nhiều đầu đạn đều làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, vốn đã kéo dài nhiều năm tại Yemen và có thể lan rộng hơn ra toàn Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế và ưu tiên giải pháp ngoại giao để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực mới. Các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb - huyết mạch vận tải toàn cầu - được xem là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu các cuộc tấn công của Houthi tiếp tục leo thang.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.