Houthi tuyên bố tấn công tàu khu trục Mỹ

Ngày 1/12, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố rằng lực lượng này đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu khu trục Mỹ và 3 tàu tiếp tế quân sự.
Chú thích ảnh
Con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Cụ thể, theo kênh truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành, người phát ngôn của lực lượng Houthi, ông Yahya Sarea nêu rõ: “Chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch nhằm vào một tàu khu trục và 3 tàu tiếp tế của quân đội Mỹ”. Theo ông Yahya Sarea, 3 tàu tiếp tế của quân đội Mỹ gồm Stena Impeccable, Maersk Saratoga, Liberty Grace nhưng người phát ngôn của Houthi không tiết lộ tên của tàu khu trục.

Houthi thực hiện chiến dịch tấn công tàu chiến Mỹ ở Biển Arab và Vịnh Aden với việc sử dụng tới 16 tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh cũng như một máy bay không người. Ông Yahya Sarea mô tả cuộc tấn công trên là “chính xác và trực tiếp”.

Ngoài ra, người phát ngôn của Houthi cảnh báo rằng lực lượng này sẽ tăng cường hoạt động tại các vùng biển trong khu vực, bao gồm Biển Đỏ và Biển Arab, cho đến khi Israel dừng các hành động ở Gaza.

Trước đó cùng ngày, phía Houthi cũng đã lên tiếng thừa nhận việc phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel đồng thời khẳng định tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu quan trọng ở khu vực Jaffa. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đánh chặn và phá hủy tên lửa phóng từ miền Bắc Yemen vào sáng sớm 1/12.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.