Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm vào Israel

Trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào miền Trung Israel sáng 15/9.

Theo tờ The Times of Israel, ông Saree cho biết Houthi đã phóng tên lửa siêu vượt âm vào một mục tiêu quân sự trong khu vực Tel Aviv, tuyên bố rằng tên lửa này đã tránh được các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel, gây ra sợ hãi và hoảng loạn ở Israel.

Ông này tuyên bố: “Vụ tấn công đã buộc hơn 2 triệu người Israel phải chạy vào nơi trú ẩn lần đầu tiên trong lịch sử”. Vụ phóng tên lửa và các nỗ lực đánh chặn đã gây cảnh báo cho Tel Aviv và một phần lớn khu vực đô thị đông đúc.

Video phát ngôn viên quân sự của Houthi tuyên bố về vụ tấn công Israel (nguồn: Reuters):

Ông Saree cũng cảnh báo rằng người dân Israel có thể sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công và các chiến dịch mạnh mẽ hơn trong thời gian trước ngày 7/10 – ngày tròn một năm vụ Hamas tấn công Israel.

Trước đó, một tên lửa đạn đạo tầm xa từ Yemen đã rơi xuống khu vực không người ở gần sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel vào sáng 15/9, buộc người dân phải chạy đến nơi trú ẩn trong giờ cao điểm.

Video đám cháy tại một cánh đồng ở Israel sau khi Houthi phóng tên lửa từ Yemen (Nguồn: Reuters):

Quân đội Israel cho biết đã phóng tên lửa đánh chặn nhưng không thành công. Tên lửa rơi xuống khu vực Kfar Daniel, cách sân bay khoảng 6 km, gây ra một đám cháy. Theo Magen David Adom, cơ quan cứu hộ quốc gia Israel, 5 người bị thương nhẹ khi chạy đến nơi trú ẩn.

Vụ việc khiến Israel phải kích hoạt còi báo động ở thủ đô Tel Aviv và các thành phố miền Trung khác. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa không thay đổi hướng dẫn phòng thủ cho dân thường.

Đây là lần thứ hai một vật thể từ Yemen tấn công vào trung tâm Israel, sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi ở Yemen khiến một người thiệt mạng ở Tel Aviv hồi tháng 7 vừa qua.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.