Houthi tuyên bố không kích vào thành phố Tel Aviv của Israel

Ngày 11/4, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái vào thành phố Tel Aviv ở miền Trung Israel.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại khu vực miền nam nước này, gần biên giới với Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo được phát trên kênh al-Masirah do Houthi kiểm soát, người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Sarea tuyên bố lực lượng này đã triển khai 2 thiết bị bay không người lái nhằm vào một số mục tiêu tại Tel Aviv. Theo người phát ngôn này, các cuộc không kích được tiến hành nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Trong khi đó, kênh tin tức 12 của Israel đưa tin nước này đã đánh chặn 1 thiết bị bay không người lái từ Yemen gần Biển Chết trên không phận Jordan trước khi thiết bị này đi vào không phận Israel.

Tối cùng ngày, quân đội Jordan xác nhận 1 thiết bị bay không người lái chưa được xác định đã xâm nhập không phận nước này và rơi ở khu vực Ma'in thuộc tỉnh Madaba, gần Biển Chết. Hiện không có báo cáo thương vong trong vụ này.

Trước đó, người phát ngôn Houthi tuyên bố lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu sân bay USS Harry S. Truman và các tàu chiến khác của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ. Theo các phương tiện truyền thông Houthi, kể từ rạng sáng 11/4, Mỹ đã tiến hành tổng cộng 30 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi tại miền Bắc Yemen.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.