Houthi thừa nhận gây ra vụ nổ tại thủ đô của Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/7 đã nhận thực hiện vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Tel Aviv của Israel.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Israel điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Tel Aviv, ngày 19/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trên mạng xã hội, người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree cho biết lực lượng này đã sử dụng thiết bị bay không người lái mới có tên gọi "Yafa" và đánh trúng một trong những mục tiêu tại Tel Aviv. Theo người phát ngôn, thiết bị bay mới này có khả năng vượt qua các hệ thống đánh chặn của đối thủ. 

Houthi đưa ra tuyên bố trên sau khi cảnh sát Israel cùng ngày thông báo một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một tòa nhà ở Tel Aviv vào khoảng 3h ngày 19/7 (giờ địa phương), tức khoảng 7h cùng ngày (theo giờ Việt Nam). Điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ do một vật thể trên không rơi xuống, song một quan chức quân đội Israel sau đó tuyên bố không loại trừ khả năng vụ việc do một thiết bị bay không người lái cỡ lớn gây ra. Theo người phát ngôn của cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp Tel Aviv, vụ nổ đã khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. 

Sau vụ tấn công, không quân Israel đã tăng cường tuần tra để bảo vệ không phận, trong khi Thị trưởng Tel Aviv, ông Ron Huldai cùng ngày ban bố tình trạng "cảnh giác cao độ".

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.