Houthi thống kê thiệt hại sau 3 tháng bị Mỹ - Anh không kích

Thủ lĩnh nhóm Houthi là Ansar Allah Abdul Malik al-Houthi cho biết có tới 37 người thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi các mục tiêu của lực lượng này ở Yemen bị Mỹ và Anh không kích 3 tháng qua.
Chú thích ảnh
Tàu thương mại của Anh bị trúng tên lửa của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo đài Sputnik ngày 5/4, ông al-Houthi nói trên đài truyền hình Al Masirah: “Mỹ và Anh đã thực hiện 424 cuộc không kích và pháo kích từ biển trong ba tháng. Hậu quả là 37 người thiệt mạng và 30 người bị thương”.

Theo ông al-Houthi, Mỹ và Anh đã bất lực trong ngăn chặn hoặc hạn chế các hoạt động và lực lượng ở Yemen đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

Houthi đã thực hiện 34 hoạt động chống Mỹ, Anh và Israel chỉ trong một tháng, bắn 125 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tổng số tàu bị tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden đã lên tới 90 kể từ khi Houthi bắt đầu các hoạt động trên Biển Đỏ nhằm thể hiện ủng hộ người Palestine ở Dải Gaza.

Vào tuần trước, ông Al-Houthi cho biết phong trào này đã tấn công 86 tàu liên quan Israel, Mỹ và Anh kể từ tháng 11/2023.

Houthi từng tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel cho đến khi nước này dừng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Sau đó, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu công bố một hoạt động đa quốc gia nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Các lực lượng của Mỹ và Anh đã tấn công các vị trí của Houthi nhiều lần nhằm làm suy giảm khả năng của nhóm này trong tấn công tàu thương mại.

Trong khi đó, ngày 3/4, Đặc phái viên Mỹ tại Yemen Timothy Lenderking nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ đang gây tổn hại cho người dân Yemen, cản trở hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Dải Gaza cũng như làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 3/4 ở Muscat sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Al-Busaidi, ông Lenderking nói rằng các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi là hành động liều lĩnh và bừa bãi.

Theo ông Lenderking, các hoạt động này đang gây tổn hại cho cả người dân Yemen và những người dân thường Palestine ở Gaza. Không chỉ hoạt động vận tải quốc tế qua Kênh đào Suez của Ai Cập hứng chịu tác động nghiệm trọng, mà hoạt động tại cảng Hodeidah của Yemen cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề khi dòng hàng hóa thiết yếu vào quốc gia Trung Đông này bị cản trở.

Ông Lenderking cho rằng các hoạt động quân sự đang diễn ra ở khu vực Biển Đỏ đang làm gián đoạn các ngành ở Yemen, đặc biệt là nghề đánh bắt cá, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này. Ông Lenderking nhấn mạnh: "Houthi phải dừng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ để chúng tôi có thể tập trung quay trở lại tiến trình hòa bình của Yemen cũng như chuyển sự chú ý sang Palestine và giải pháp hai nhà nước".

Đặc phái viên Mỹ cho hay các cuộc gặp của ông ở Oman và Saudi Arabia là sự thể hiện cam kết không thể lay chuyển của Washington đối với tiến trình hòa bình ở Yemen, đồng thời nói rằng Mỹ đang tìm cách giảm leo thang ở Biển Đỏ và rằng lực lượng Houthi vẫn có thể xuống thang và quay trở lại tiến trình hòa bình. Ông Lenderking đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Saudi Arabia trong việc làm trung gian hòa giải giữa lực lượng Houthi và chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen. Ông lưu ý: "Tôi tiếp tục gặp gỡ nhiều quan chức Yemen ở Riyadh. Tôi cho rằng tất cả các cuộc tham vấn đó đều hết sức quan trọng để thu hẹp những khác biệt còn tồn tại giữa các bên xung đột". Ông Lenderking cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế không để cuộc xung đột ở Gaza cản trở tiến trình hòa bình ở Yemen.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.