Houthi bắt giữ thêm nhiều nhân viên LHQ tại Yemen

Ngày 18/12, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Farhan Haq, cho biết lực lượng Houthi ở Yemen vừa bắt giữ thêm 10 nhân viên của tổ chức này tại thủ đô Sanaa, nâng tổng số nhân viên LHQ bị giam giữ lên 69 người.
Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi mới được tuyển tham gia diễu hành tại Sanaa, Yemen. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Theo LHQ, các vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi Tổng Thư ký LHQ António Guterres lên tiếng chỉ trích về tình trạng này trong cuộc họp báo ngày 17/12 sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ. Trong cuộc họp báo, ông Guterres tuyên bố việc giam giữ tùy tiện các nhân viên LHQ cùng các đối tác của tổ chức này, cũng như các cá nhân thuộc các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và các sứ quán là hành động bất công đối với những người đang nỗ lực hỗ trợ người dân Yemen. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những nhân viên nói trên, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế.

Các nhân viên bị bắt giữ thuộc nhiều cơ quan của LHQ như Cục An ninh và An toàn LHQ, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF). Họ bị bắt giữ tại nhà riêng.

Hiện tại, Houthi vẫn chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên.

Từ cuối năm ngoái, thủ đô Sanaa và phần lớn các tỉnh phía Bắc của Yemen đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan của LHQ, vẫn duy trì hoạt động tại đây.

Trần Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.