HoREA kiến nghị hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa gửi góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định 100 và 103 về nhà ở xã hội, đề xuất điều chỉnh mức thu nhập, cách tính tiền sử dụng đất, lãi suất vay và quy định bán lại, nhằm giúp người dân đô thị dễ tiếp cận nhà ở xã hội và tăng tính khả thi cho dự thảo.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, việc điều chỉnh mức thu nhập bình quân hàng tháng lên 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng với vợ chồng và 30 triệu đồng cho cá nhân độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên là bước tiến phù hợp với thực tiễn, giúp nhiều người dân đô thị có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội.

Chú thích ảnh
Một dự án căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng dự thảo vẫn còn những điểm chưa thật sự hợp lý, cần được điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi. Điển hình là cách tính “số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%” mà chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải nộp. Dự thảo quy định khoản tiền này được tính dựa trên 3%/năm số tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án trong khoảng thời gian từ khi giao đất đến khi hoàn thiện hạ tầng.

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, cách tính này vừa phức tạp, vừa không có căn cứ pháp luật, đồng thời không phù hợp với Luật Nhà ở 2023. “Việc neo số tiền phải nộp vào 3%/năm tiền sử dụng đất là không chính xác. Cần tính trực tiếp dựa trên giá trị quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đây là cách tiếp cận minh bạch, dễ áp dụng và phù hợp với thực tiễn”, ông Châu phân tích.

Về chính sách tín dụng, HoREA bày tỏ quan ngại trước quy định mức lãi suất vay 5,4%/năm cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội, con số này vẫn khá cao, chưa phù hợp với khả năng tài chính của người dân. “Chúng tôi kiến nghị tiếp tục áp dụng mức 4,8%/năm như giai đoạn 2021 - 7/2024. Đây là mức hợp lý, tạo điều kiện để người thu nhập trung bình và thấp có thể tiếp cận nhà ở xã hội”, ông Lê Hoàng Châu đề xuất.

Đồng thời, Hiệp hội cho rằng cơ quan có thẩm quyền quyết định lãi suất nên là Ngân hàng Nhà nước thay vì Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong điều hành. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề nghị sớm cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, thay vì chờ đến sau năm 2030. Theo HoREA, việc kéo dài thời gian cấm cho vay sẽ làm hạn chế nguồn lực, cản trở mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Một điểm đáng chú ý khác đó là quy định về bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm. Hiện nay, người bán phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, HoREA cho rằng, mức này quá cao trong bối cảnh giá đất tại nhiều địa phương tăng mạnh, điển hình như TP Hồ Chí Minh có nơi tăng từ 2,3 đến gần 39 lần so với giai đoạn trước. Hiệp hội kiến nghị giảm tỷ lệ nộp xuống còn 20 - 30% để giảm gánh nặng cho người dân, đồng thời phù hợp với chính sách đất đai mới.

Ngoài ra, HoREA cũng tán thành việc bổ sung quy định chuyển tiếp, cho phép các dự án đã có chủ trương đầu tư trước đây có thể thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền thay vì bố trí quỹ đất. Theo HoREA, quy định này không chỉ bảo đảm tính nhất quán pháp luật mà còn góp phần tăng nguồn lực cho Quỹ phát triển nhà ở địa phương.

Theo ông Lê Hoàng Châu, những góp ý của HoREA xuất phát từ thực tiễn thị trường và nhu cầu an cư bức thiết của người dân. “Chúng tôi mong muốn dự thảo Nghị định sẽ được hoàn thiện, vừa tháo gỡ khó khăn về pháp lý, vừa tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới", ông Châu bày tỏ.

Tin ảnh: An Hiếu/báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.