Hợp tác với Đại học Georgia (Hoa Kỳ) ứng dụng radar xuyên đất hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trường Đại học Georgia (Mỹ) có buổi làm việc, giới thiệu ứng dụng công nghệ radar xuyên đất, hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong các khu vực rừng núi khó tiếp cận.

Ngày 7/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Georgia (Hoa Kỳ).

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì chương trình gặp mặt. Dự chương trình có Giáo sư Stephen Mihm, Phó Hiệu trưởng, Trường Khoa học và Nghệ thuật Franklin (Trường Đại học Georgia); các giáo sư, tiến sĩ Trường Đại học Georgia cùng cộng sự đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng giới thiệu công tác tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam trong thời gian qua. 

Những năm gần đây, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác tìm kiếm mộ chôn tập thể của bộ đội Việt Nam với Viện hòa bình Hoa Kỳ, các trường đại học của Hoa Kỳ trong đó có Trường Đại học Georgia. Các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã hỗ trợ và bàn giao hồ sơ, tài liệu, tọa độ những ngôi mộ chôn tập thể trong chiến tranh, trao những di vật thu được cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Năm 2024, Đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ đi thực tế và trao 21 bộ hồ sơ về địa điểm chôn hài cốt bộ đội Việt Nam.

Sau khi nắm tình hình hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các đại biểu Trường Đại học Georgia (Hoa Kỳ) trao đổi về thiết bị radar xuyên đất, tích hợp cảm biến từ tính và cảm biến hình ảnh. Radar xuyên đất vận hành theo nguyên tắc có một cảm biến quét qua khu vực quang cảnh cần khảo sát, cảm biến phát ra xung lực khi gặp cảm biến trong lòng đất sẽ phản hồi về hệ thống để tạo ra những tín hiệu về hình ảnh. Công nghệ radar xuyên đất đã được ứng dụng trong quá trình tìm kiếm hài cốt ở một số nơi trên thế giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc, trao đổi.

Đối với Việt Nam trước đây, trong các cuộc chiến tranh phần lớn hài cốt liệt sĩ được chôn cất ở vùng rừng núi. Qua nhiều năm do tác động của địa chất hài cốt bị phân hủy gây khó khăn cho quá trình tìm kiếm. Việc có một thiết bị radar xuyên đất có thể hỗ trợ tích cực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các chuyên gia, nhà khoa học của Trường Đại học Georgia giới thiệu thiết bị radar xuyên đất với những tính năng ưu việt có thể giúp công tác tìm hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, trường đại học sẵn sàng tổ chức huấn luyện ngắn cho lực lượng vận hành thiết bị radar. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam mong muốn việc giới thiệu thiết bị sẽ được các tổ chức, đơn vị tiếp nhận và có kế hoạch triển khai để hỗ trợ kịp thời công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.