Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bền vững

Chiều 21/11, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Michael Behrens, tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), trao đổi phương hướng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn vai trò của Eurocham làm cầu nối giữa lãnh đạo Thành phố với các doanh nghiệp châu Âu đang đầu tư, kinh doanh tại Thành phố, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Thành phố.

Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bền vững ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với ông Michael Behrens, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Eurocham đã cùng các Hiệp hội, tổ chức khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Thành phố xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giúp lãnh đạo Thành phố kịp thời ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài làm ăn, kinh doanh lâu dài tại Thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Eurocham chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng các công trình xanh của đô thị châu Âu; giới thiệu các thiết bị sử dụng công nghệ cao, thông minh, tiết kiệm năng lượng; các giải pháp xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, công nghệ sử dụng năng lượng tái chế.

Cảm ơn những ý kiến của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, ông Michael Behrens nhấn mạnh, các doanh nghiệp châu Âu rất có kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ và mong muốn được hợp tác trong quá trình xây dựng, triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững.

Eurocham sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Thành phố đào tạo, nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực chất lượng cao và nhận sinh viên vào thực tập, làm việc tại các công ty, trung tâm nghiên cứu, nhà máy của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Ghi nhận về các mục tiêu phát triển của Thành phố trong giai đoạn sắp tới, ông Michael Behrens khẳng định các doanh nghiệp Euro sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố giải quyết các vấn đề như: Sử dụng năng lượng tái tạo; quản lý nguồn nước; xử lý nước thải, chất thải; xây dựng hệ thống giao thông đô thị...

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.