Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Anh góp phần củng cố hòa bình thế giới, khu vực

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Anh, dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Anh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, diễn ra tại thủ đô London (Anh) từ ngày 27 - 30/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh về hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

 Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn: 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

Cảm ơn Thứ trưởng đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả cũng như ý nghĩa của cuộc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Anh cấp thứ trưởng lần thứ nhất?

Năm nay Việt Nam và Anh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và để kỷ niệm dịp đó Bộ Quốc phòng Việt Nam và Anh tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ nhất tại London. Đây cũng là kết quả của 7 năm quan hệ quốc phòng chính thức giữa hai nước sau năm 2011 khi chúng ta và Anh ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng.

Có thể nói, đối thoại chính sách quốc phòng lần này thể hiện mối quan hệ chính sách quốc phòng giữa hai nước có sự phát triển, phù hợp với Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Anh, và cũng là bước phát triển sau 7 năm mà chúng ta có những bước đi ban đầu. Đến nay, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Anh đã tương xứng với mối quan hệ giữa hai quốc gia là đối tác chiến lược.

Kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng lần này cho thấy Việt Nam và Anh cần tăng cường hơn nữa hợp tác, trong đó có hợp tác quốc phòng. Và chúng ta cùng các đối tác của Anh cũng đã thống nhất là sắp tới đây sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.
 
Xin Thứ trưởng cho biết định hướng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới, cũng như tiến độ triển khai một số hoạt động hợp tác quốc phòng Việt - Anh, như việc triển khai bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan và việc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đại đội công binh phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình?

Mặc dù quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Anh chưa lâu, khoảng gần 10 năm trở lại đây, nhưng những nội dung hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Anh thì tương đối phong phú.

Trước hết, chúng ta đã trao đổi những đoàn cấp cao, đoàn quân binh chủng, để tìm hiểu, trao đổi về chính sách của mỗi nước với nhau.

Thứ hai, chúng ta bắt đầu nội dung hợp tác quốc phòng bằng đào tạo, và ưu tiên số một là đào tạo ngôn ngữ, làm sao để có những sĩ quan của Việt Nam sang Anh học tiếng Anh và sĩ quan Anh sang Hà Nội học tiếng Việt.

Về những nội dung hợp tác thực chất, nổi lên là hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Một điểm nổi bật trong năm 2018 là Anh đã bàn giao cho chúng ta cơ sở vật chất của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Anh tại Nam Sudan để Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam tiếp quản. Điều này rất có ý nghĩa, giúp Việt Nam giảm được thời gian chuẩn bị, giảm được chi phí để xây dựng cơ sở vật chất cho bệnh viện, nhưng trên hết là thể hiện mối quan hệ hợp tác đi vào thực chất giữa hai quốc gia.

Đây là một dấu ấn rất đặc biệt. Sự kiện này không chỉ mang lại sự hài lòng của Việt Nam hay Anh, mà còn nhận được sự ủng hộ và hoan nghênh của Liên hợp quốc cũng như nước chủ nhà Nam Sudan.

Sắp tới đây chúng ta sẽ triển khai đội Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tới Nam Sudan để thay thế cho đội số 1. Vấn đề đặt ra là huấn luyện bổ sung. Phía Anh cũng sẵn sàng huấn luyện cho chúng ta cả về ngoại ngữ cũng như kiến thức gìn giữ hòa bình, cả về nghiệp vụ quân y.

Trong những năm tới đây, chúng ta sẽ đưa đội công binh sang hoạt động tại châu Phi. Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam ở mức cao nhất có thể trong huấn luyện, đào tạo tiền triển khai, chia sẻ kinh nghiệm cũng như vấn đề về cơ sở vật chất, tương tự như Bệnh viện Dã chiến cấp 2 vừa qua.

Ngoài ra, chúng ta cũng có những lĩnh vực khác mà hợp tác với Anh rất có hiệu quả, ví dụ như quân y, thủy đạc, bản đồ, an ninh biển... Trong những lĩnh vực này, Việt Nam và Anh, với những đặc thù khác nhau, khả năng khác nhau, đã tìm được tiếng nói chung, để làm sao sự hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai bên, mang lại hòa bình ổn định cho môi trường chiến lược xung quanh chúng ta. Đây là vấn đề mà chúng tôi đặc biệt hài lòng trong Đối thoại chiến lược lần này.
 
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Như Mai - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.