Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quân y; công tác Đảng, công tác chính trị...
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-25/6/2023.

Sáng 22/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba.

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Álvaro López Miera và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9/1963), tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9/1973).

Khẳng định trong 60 năm qua, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, phát triển trên tinh thần anh em gắn bó, thân thiết, trở thành quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng thành công chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera tại lễ đón. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt do ảnh hưởng của chính sách bao vây, cấm vận và gần đây là những thiệt hại về người và tài sản do các sự cố, thiên tai liên tiếp xảy ra, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ của Cuba trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam sau này và sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba trên con đường xây dựng, phát triển đất nước Cuba tươi đẹp, anh hùng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Cuba tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa X; nhấn mạnh đây là chiến thắng của cách mạng Cuba, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Cuba; bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh em sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã ghi nhận, trao tặng các huân chương cao quý của Nhà nước Cuba cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, hai Quân đội, nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn, Thượng tướng Álvaro López Miera nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam năm 2019 và bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Việt Nam. Thượng tướng Álvaro López Miera chia sẻ với Đại tướng Phan Văn Giang những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt; cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba; nhấn mạnh mối quan hệ anh em thân thiết, bền chặt giữa hai nước, hai Quân đội và tầm quan trọng của mối quan hệ này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Álvaro López Miera mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng khả năng và nhu cầu, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, trao đổi chuyên gia, đào tạo, gìn giữ ký ức lịch sử….; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Cuba - Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá: Thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột, là hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác và đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; công nghiệp quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội, đặc biệt là việc hoàn thành cuốn sách “Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba”; quân y; nông nghiệp...

Thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung triển khai quan hệ hợp tác vào một số lĩnh vực: Tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quân y; công tác Đảng, công tác chính trị...

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.