Hợp tác quốc phòng là trụ cột trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta - do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm chính thức 4 ngày Vương quốc Campuchia (30/10 - 2/11).
Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc. Ảnh: Trần Long/Phóng viên TTXVN tại Campuchia

Chuyến thăm theo lời mời của Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia nhằm đánh giá các nội dung hợp tác thời gian qua và thống nhất các biện pháp hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong chiều 30/10, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Tham dự buổi chào xã giao có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Phan Văn Giang cùng thành viên đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã thông tin với Thủ tướng Hun Sen kết quả hợp tác giữa hai quân đội thời gian qua, trong đó có những nội dung mà Thủ tướng Hun Sen rất quan tâm như triển khai thực hiện nghị định về cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên bộ, hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia…

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 31/10, Đại tướng Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia chủ trì lễ đón chính thức Thượng tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh

Tại cuộc hội đàm sáng cùng ngày, Đại tướng Vong Pisen bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không tiếc công sức, máu xương giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot; giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực ở nhiều cấp, trên nhiều lĩnh vực, giúp Quân đội Hoàng gia Campuchia nâng cao sức chiến đấu, ngày càng lớn mạnh.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, những năm gần đây, quân đội hai nước nói chung, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp.

Cũng tại hội đàm, Đại tướng Vong Pisen khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối và tin tưởng vào thành công của Việt Nam trong năm luân phiên làm Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2020 cũng như tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN thời gian tới.

Đồng tình với những đánh giá của Đại tướng Vong Pisen, Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng hai bên sẽ tích cực, chủ động tham mưu với chính phủ và bộ quốc phòng hai nước đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia; quan tâm công tác xây dựng, củng cố, bảo vệ các khu di tích, truyền thống trên đất nước Campuchia về quan hệ hữu nghị hai quốc gia, hai quân đội.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang đã tới chào xã giao Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và thăm Lữ đoàn 70; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Trong sáng 1/11, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trần Long - Trang Nhung - Nguyễn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.