Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Y tế Dịch vụ con người Hoa Kỳ Thomas E. Price Ký Bản ghi nhớ về phát triển phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN |
Bên cạnh đó, hai bên hợp tác chia sẻ thông tin khoa học và các thực hành tốt nhất về các tiến bộ kỹ thuật phòng xét nghiệm, bao gồm nghiên cứu và giám sát; trao đổi nhân sự cho mục đích đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm; tư vấn về tổ chức, vai trò, hoạt động và mô hình tổ chức của một phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia cho hệ thống y tế công cộng.
Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ dự định thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bằng các giải pháp thực hiện những hoạt động trong phạm vi của bản ghi nhớ dựa trên các chương trình do một trong hai bên cung cấp và quan hệ hợp tác có thể dần được phát triển khi có thêm các nguồn lực và cơ hội. Hai bên cũng dự định hợp tác để xây dựng một kế hoạch dài hạn, theo đó có thể xác định các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực cả hai cùng quan tâm.
Ghi nhớ hợp tác có hiệu lực 5 năm và có thể được gia hạn trên cơ sở thỏa thuận của hai bên.