Hợp tác phát triển du lịch hang động Việt Nam - Australia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Australia đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch vùng Augusta Margaret River tổ chức lễ trao đổi văn bản thỏa thuận kết nghĩa hang động giữa Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và Hiệp hội Du lịch Augusta Margaret River.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth (Australia) đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch vùng Augusta Margaret River, Ủy ban Phát triển vùng Tây Nam của Australia tổ chức lễ trao đổi văn bản thỏa thuận kết nghĩa hang động giữa Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và Hiệp hội Du lịch Augusta Margaret River. Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên và Bộ trưởng Phát triển vùng và đất đai của chính quyền bang Tây Australia, ông Terry Redman đã ký xác nhận thỏa thuận hợp tác.

Hợp tác phát triển du lịch hang động Việt Nam - Australia ảnh 1

Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên và Hiệp hội Du lịch vùng Augusta Margaret River ký xác nhận hợp tác thỏa thuận. Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Perth

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, buổi lễ diễn ra ngày 20/2 tại khu du lịch Lake cave, thành phố Margaret River thuộc bang Tây Australia. Thỏa thuận trên đề xuất phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch địa chất cho các hang động trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng của Việt Nam và khu vực Margaret River (bang Tây Australia). Thỏa thuận cũng đề xuất hợp tác cải tiến công tác quản lý các hang động, phổ biến thông tin về hai địa danh này ở tầm quốc tế, triển khai các dự án hợp tác mang lại lợi ích chung, tiến hành các nghiên cứu khoa học về việc quản lý hệ thống môi trường cho các hang động và phát triển các hoạt động chuyên môn, đào tạo cán bộ,… phù hợp với nội dung thỏa thuận. Đây là thỏa thuận hợp tác thúc đẩy du lịch địa chất hang động đầu tiên trên thế giới. 


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Lê Viết Duyên cho rằng Thỏa thuận hợp tác giữa hai khu vực với tiềm năng trong phát triển du lịch sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, hợp tác nghiên cứu, giao lưu nhân dân, tạo nên sự hiểu biết và gắn bó sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước trên cơ sở Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia. Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên tiến tới xây dựng các quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các thành phố, các vùng tương ứng giữa hai nước, mang lại các cơ hội phát triển mới, vì lợi ích của người dân địa phương tại Việt Nam và Australia. 


Đại diện chính quyền bang Tây Australia, Bộ trưởng Terry Redman khẳng định mong muốn của bang trong việc thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Ông Redman bày tỏ vui mừng về việc kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và bang Tây Australia tăng 150% so với hai năm trước, đạt 1,185 tỷ AUD trong năm 2014, cũng như những bước phát triển trong hợp tác văn hóa, giáo dục thời gian qua. Theo ông, thỏa thuận hợp tác thúc đẩy du lịch giữa vùng Augusta-Margaret River và Phong Nha- Kẻ Bàng của Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực du lịch, giao lưu nhân dân, mang lại cơ hội phát triển và lợi ích thực tế cho cả hai khu vực.

Phát biểu với các nhà báo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Augusta Margaret River, ông Trent Bartlett cho rằng mục tiêu của mối quan hệ hợp tác này là nâng cao hình ảnh và tăng cường sự quảng bá về hai khu vực cũng như sự nhận thức về du lịch địa chất ở tầm quốc tế. Ông Don Punch, Giám đốc Điều hành Ủy ban Phát triển vùng Tây Nam cũng khẳng định thỏa thuận là bước đi đầu tiên rất ấn tượng để tiến tới xây dựng hợp tác ở cấp vùng, nhằm mang lại lợi ích cho cả tỉnh Quảng Bình và vùng Tây Nam của bang Tây Australia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.