Hợp tác ASEAN - Trung Quốc phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực

Cuộc họp lần thứ 20 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Trung Quốc (ACJCC) đã diễn ra tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 9/4, với sự tham dự của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 21 (Singapore, tháng 11/2018). Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Cuộc họp nhằm kiểm điểm các hoạt động hợp tác ASEAN - Trung Quốc thời gian qua và xác định phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tham dự sự kiện này.

Tại cuộc họp, ASEAN và Trung Quốc đều đánh giá cao quan hệ ASEAN - Trung Quốc tiếp tục đạt được tiến triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Tính đến năm 2017, tổng thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Trung Quốc đạt 436,8 tỷ USD, chiếm 17,1% tổng giao dịch hàng hóa của ASEAN. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào ASEAN lên tới 11,3 tỷ USD trong năm 2017, chiếm 8,2% tổng vốn FDI vào ASEAN. 

Hai bên nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc (Singapore, tháng 11/2018), các nhà lãnh đạo của hai bên đã thông qua Tầm nhìn Đối tác Chiến lược ASEAN - Trung Quốc 2030. Đây là bản kế hoạch trung và dài hạn đầu tiên giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm định hướng phát triển quan hệ đối tác và hợp tác đa phương trong tương lai.

Về hợp tác phát triển, trong khuôn khổ Quỹ Hợp tác ASEAN - Trung Quốc (ACCF) đang có 58 dự án đã, đang triển khai hoặc đang được xem xét để triển khai trong thời gian tới. Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc 2016-2020, hai bên đã thực hiện được 85% hoạt động và dự án hợp tác của 35/44 lĩnh vực hợp tác trong Kế hoạch hành động.

ASEAN và Trung Quốc tiếp tục bày tỏ cam kết thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại ở Biển Đông.

Về phương hướng hợp tác, hai bên nhất trí tích cực triển khai các quyết định, kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 21 (Singapore, tháng 11/2018), thống nhất đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chưa được thực hiện trong thời gian còn lại của Kế hoạch hành động, triển khai Năm Trao đổi báo chí ASEAN - Trung Quốc 2019, trong đó có một số hoạt động truyền thông sẽ được tổ chức tại Jakarta, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: Thành phố thông minh, hợp tác giao lưu văn hóa, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và thực hiện Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn III.          

Đỗ Quyên - Pv TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.