Họp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sơn năm xưa

Ngày 18/5, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh thành phố và Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố đã tổ chức buổi họp mặt thân mật nhân kỉ niệm 55 ngày mở đường Hồ Chí Minh ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Ngày 18/5, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh thành phố và Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố đã tổ chức buổi họp mặt thân mật nhân kỉ niệm 55 ngày mở đường Hồ Chí Minh ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2014). Tham dự buổi họp mặt có hơn 400 đại biểu đại diện cho hàng ngàn cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và nhiều đại biểu của các Sở ngành Thành phố cùng đông đảo sinh viên, thanh niên ưu tú của thành phố…

Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh Trường Sơn và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại, đón nhận sự kiện di tích lịch sử đường Trường Sơn được Chính phủ quyết định công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, mọi người còn cùng nhau thưởng thức, hòa mình vào những tiết mục văn nghệ đặc sắc được các hội viên Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sơn trình diễn làm sống dậy những năm tháng gian khổ mà hào hùng của những người lính Trường Sơn năm xưa.

Họp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sơn năm xưa ảnh 1
Họp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sơn năm xưa ảnh 2

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn làm sống dậy những năm tháng gian khổ mà hào hùng của những người lính Trường Sơn năm xưa.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, Nguyên Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh đoàn 559 nhớ lại: "Thực hiện nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 mở rộng tại Hà Nội do Bác Hồ Chủ trì vào đầu tháng 1 năm 1959, ngày 19/5/1959, thường trực tổng quân ủy trung ương chính thức giao nhiệm vụ cho “ đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường Miền Nam. Biên chế ban đầu của đoàn là 500 cán bộ, chiến sỹ, lấy phiên hiệu là đoàn 559 do đại tá Võ Bẩm làm đoàn trưởng. Từ đó, ngày 19/5 hàng năm trở thành ngày truyền thống của đoàn 559- Bộ đội Trường sơn- đường Hồ Chí Minh."

Trong suốt 16 năm từ năm (19/5/1959 – 30/4/1975), Bộ đội Trường Sơn, đoàn 559 đã chiến đấu anh dũng trên tuyến đường mang tên Bác, làm nên một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với gần 20.000km đường xe cơ giới, dài trên 3 nước, trở thành một chiến trường rộng lớn, tạo cơ sở vật chất, tạo điểm tựa vững chắc mang lại sức mạnh to lớn cho cách mạng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồng thời, bộ đội Trường Sơn còn dũng cảm chống chọi với trên 733.000 lượt oanh kích của không quân Mỹ, với hàng triệu tấn bom đạn các loại, hàng triệu tấn chất độc da cam điôxin.

Với nhiều khẩu hiệu có tính chất mệnh lệnh như: “Ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”; “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “Máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”, “Địch cứ đánh ta cứ đi”, "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"… Bộ đội Trường sơn, Đoàn 559 đã xây dựng nên truyền thống anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Họp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sơn năm xưa ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa mừng thọ cho các cựu chiến binh cao tuổi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và những đóng góp to lớn đối với thế hệ cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Bộ đội Trường Sơn - Đoàn 559 trong sự nghiệp chiến đấu chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hy vọng trong thời gian tới những cựu chiến binh trên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng Thành phố….

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.