Họp mặt kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Trung Quốc

Sáng 30/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949 - 1/10/2020), nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa nhân dân Thành phố với nhân dân Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu chúc mừng, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống trong quá trình đấu tranh cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị lãnh đạo tiền bối của hai nước đã dày công vun đắp. Trên cơ sở Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước đã có nhiều chuyến thăm nhằm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vốn có, coi đó là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng.

Ông Dương Quan Hà cho biết, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tác dụng tích cực và hiệu quả trên nhiều mặt. Các bên cùng phối hợp tốt trong các hoạt động hữu nghị, văn hóa, văn nghệ, từ thiện xã hội, giao lưu giữa các đoàn đại biểu của hai bên nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các các địa phương của Trung Quốc, góp phần vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn HUFO đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, ông Hách Chí Cương, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Trung - Việt là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, có mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước. Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của lãnh đạo cao nhất hai Đảng hai nước và sự nỗ lực chung của hai bên, mối quan hệ Trung - Việt phát triển theo xu thế tốt đẹp, hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, ngoại giao nhân dân…

Chú thích ảnh
Ông Hách Chí Cương, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Ông Hách Chí Cương cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, giúp đỡ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc trong mọi mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước Trung - Việt. Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nguyện cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tiếp tục thực hiện sứ mệnh nguyện ước ban đầu của tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước Trung - Việt không ngừng phát triển.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.